(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 21/7, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 8 năm 2020. Bà Trịnh Thị Tiếp – Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa sẵn sàng cho chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm 2020

Sáng ngày 21/7, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 8 năm 2020. Bà Trịnh Thị Tiếp – Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì hội nghị.

Bà Trịnh Thị Tiếp- Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện; thông qua ngày hội hiến máu để khám sức khỏe, tuyên truyền phòng chống, phát hiện sớm các bệnh về máu...

Tại Thanh Hóa, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành việc làm thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Thanh Hóa là 1 trong 5 tỉnh tổ chứcliên tiếp 8 lần chương trình Hành trình đỏ.

Theo kế hoạch của ban tổ chức, chương trình Hành trình đỏ năm nay sẽ diễn ra từ ngày 23 – 25/7 tại TP Thanh Hóa với các hoạt động chính như: Diễu hành tuyên truyền về chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt lần thứ 8”, tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh trên tuyến đường từ chùa Đại Bi về đường Trường Thi – TP Thanh Hóa; đoàn tình nguyện viếng nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh trên địa bàn TP Thanh Hóa vào ngày 24/7; tổ chức lễ phát động chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu vào sáng 25/7; tiếp nhận máu từ người hiến tặng thuộc các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vào sáng 23/7 và tiếp nhận máu của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và tình nguyện viên của các đơn vị trực thuộc UBND TP Thanh Hóa vào sáng 25/7 tại Trung tâm hội nghị TP Thanh Hóa.

Tại hội nghị, ban tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị cho chương trình “Hành trình đỏ”. Đến thời điểm này, các điều kiện cần thiết về nhân lực, vật lực, xây dựng nội dung chương trình khai mạc, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu; các điều kiện tổ chức lấy máu của tình nguyện viên hiến tặng được chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên, hiện nay danh sách đăng ký của tình nguyện viên hiến máu của một số sở, ban, ngành đoàn thể, các doanh nghiệp và TP Thanh Hóa chưa gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh nên chưa tổng hợp đầy đủ số lượng tình nguyện viên tham dự chương trình.

Hình ảnh tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên ban tổ chức, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo công tác chuẩn bị, các phần việc được phân công của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời nêu một số khó khăn và đưa ra những kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công chương trình.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trịnh Thị Tiếp - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, các điều kiện cần thiết của các cơ quan, đơn vị liên quan đối với chương trình “Hành trình đỏ”.

Để chương trình tổ chức thành công, bà Trịnh Thị Tiếp đề nghị các thành viên ban tổ chức là đại diện cho các sở, ngành, TP Thanh Hóa tiếp tục bám sát chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của ban tổ chức để thực hiện tốt. Đặc biệt, đối với Công an tỉnh, đề nghị tăng cường lực lượng giao thông tại các điểm nút giao thông trên trục đường mà đoàn diễu hành, tuyên truyền “Hành trình đỏ” đi qua và trục đường đại lộ Lê Lợi, đại lộ Nguyễn Hoàng dẫn vào trung tâm hội nghị TP Thanh Hóa nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trong thời điểm diễn ra chương trình “Hành trình đỏ”; ngành Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, con người cho công tác khám, sáng lọc, lấy máu tình nguyện viên; CLB tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp nhận thêm 30 tình nguyện viên là cán bộ đoàn của các phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa hỗ trợ hướng dẫn cho tình nguyện viên tham gia, đăng kí hiến máu, đảm bảo an ninh trật tự khu vực hiến máu; chuẩn bị chu đáo cho chương trình văn nghệ tại buổi lễ khai mạc. Phân công tình nguyện viên phụ trách, hướng dẫn người hiến máu vào địa điểm hội trường làm lễ phát động và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu, các địa điểm đăng ký, khám sáng lọc, xét nghiệm vào hiến máu và cấp giấy chứng nhận hiến máu, cấp quà tặng tại trung tâm hội nghị TP Thanh Hóa.

Sau hội nghị, ban tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra địa điểm chuẩn bị tổ chức chương trình tại Trung tâm hội nghị TP Thanh Hóa.

Trước đó, sáng 20/7, tại đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, Ban tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ra quân tình nguyện viên Hành trình Đỏ năm 2020. Sau lễ ra quân, đại diện Ban tổ chức phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa) trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 10 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện nhi Thanh Hóa. Bên cạnh đó, hơn 200 tình nguyện viên CLB tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã được tập huấn những kiến thức về máu, an toàn truyền máu; các kỹ năng tuyên truyền vận động người tham gia hiến máu tình nguyện; tìm hiểu về bệnh tan máu bẩm sinh…

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]