(vhds.baothanhhoa.vn) - Vượt qua khó khăn do giao thông chia cắt, phải nghỉ học dài ngày do mưa lũ, một số điểm trường tại các huyện vùng cao trong tỉnh, các thầy cô giáo đã không quản ngại vất vả dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học, vận động, đưa học sinh trở lại trường.

Ổn định việc học sau lũ tại các điểm trường lẻ

Vượt qua khó khăn do giao thông chia cắt, phải nghỉ học dài ngày do mưa lũ, một số điểm trường tại các huyện vùng cao trong tỉnh, các thầy cô giáo đã không quản ngại vất vả dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học, vận động, đưa học sinh trở lại trường.

Ổn định việc học sau lũ tại các điểm trường lẻ

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 gây sạt lở, ngập úng, chia cắt nhiều tuyến đường, nhà dân, nhiều nơi học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Sau khi nước rút, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã có chỉ đạo các đơn vị trường học tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời động viên, vận động học sinh đến lớp.

Ổn định việc học sau lũ tại các điểm trường lẻ

Tại Trường mầm non Điền Thượng (Bá Thước), do ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua, để đảm bảo an toàn, 200 học sinh ở khu chính và 2 khu lẻ ở thôn Thượng Sơn, Xay Lòi đã phải nghỉ học. Trước khi đón học sinh trở lại trường, nhà trường đã khẩn trương bắt tay vào dọn dẹp, kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phun thuốc khử khuẩn... đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học. Đồng thời, xây dựng kế hoạch học bù cho các em vào thứ 7, kết hợp học thêm vào các buổi chiều trong tuần để kịp chương trình đề ra.

Ổn định việc học sau lũ tại các điểm trường lẻ

Cô giáo Cao Thị Xuân, giáo viên khu Phé, trường tiểu học Phú Xuân (Quan Hóa) cho biết: Với quan điểm tránh tình trạng học bù liên tục, nhồi nhét kiến thức, thầy cô dự kiến xây dựng khung thời gian học bù dàn trải để đảm bảo học sinh có đủ lượng kiến thức mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi.

Ổn định việc học sau lũ tại các điểm trường lẻ

Điểm trường Pốn Thành Công, Trường mầm non Lũng Cao (Bá Thước) hiện có 12 học sinh. Sau nhiều ngày bị cô lập, chia cắt do mực nước dâng cao, phải tạm nghỉ học, đến nay tình hình học tập của các em học sinh cơ bản ổn định.

Ổn định việc học sau lũ tại các điểm trường lẻ

Trường tiểu học Yên Khương (Lang Chánh) có 1 điểm chính và 2 điểm lẻ, đến nay việc dạy và học bắt đầu đi vào nền nếp. Nhà trường vẫn bám sát chương trình khi triển khai học qua mạng Internet trong những ngày nghỉ học... Đồng thời, linh hoạt các hình thức dạy học nhằm giúp học sinh theo kịp chương trình, đảm bảo chất lượng dạy và học.

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]