Rộn ràng du xuân đền Bà Triệu
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, du khách thập phương lại náo nức tìm về đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc để vãn cảnh, dâng hương, bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân trước công lao to lớn của vua Bà (nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh) và gửi gắm những ước nguyện cho năm mới an lành, mọi sự hanh thông...

Đền Bà Triệu được xây dựng dưới chân núi Tượng Lĩnh (núi Gai), xung quanh là xóm làng thanh bình, trù mật. Ngôi đền không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà còn có kiến trúc nghệ thuật độc đáo, lắng đọng giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu gắn liền với tiến trình lịch sử dân tộc nói chung, mảnh đất xứ Thanh “địa linh nhân kiệt” nói riêng. Đặc biệt, nơi đây ghi đậm dấu ấn cuộc đời và sự nghiệp của vua Bà - Bà Triệu. Vì lẽ đó, đền Bà Triệu luôn là một trong những điểm di tích thu hút đông đảo du khách mỗi dịp Tết đến xuân về.

Trong khuôn viên di tích xanh mướt cây lá, khí xuân, sắc xuân ngập tràn, du khách sửa soạn lễ, thắp những nén hương thơm dâng các đấng thần linh...

... và thành kính gửi gắm những mong cầu, ước nguyện tốt lành trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Không gian thờ tự được bày trí đơn giản mà vẫn toát lên sự trang nghiêm, ấm cúng, phù hợp văn hóa tín ngưỡng của người Việt.

Càng tiến sâu vào khu vực phía trong di tích, du khách càng cảm nhận được nét đẹp của phong cảnh hòa cùng kiến trúc ngôi đền thiêng.

Khu vực hậu cung - nơi tối linh của đền không mở cửa đón khách nên nhiều người dừng chân trước ban thờ nhỏ đặt tại đây để dâng lễ, dâng hương bái vọng.

Theo ghi nhận, du khách khi đến du xuân tại đền Bà Triệu đều cảm thấy yêu thích nét đẹp, trân trọng sự linh thiêng, ý nghĩa của khu di tích.

Được biết, để đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân và du khách thập phương về vãn cảnh, dâng hương, từ trước tết, Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh đã xây dựng và thực hiện kế hoạch chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Không gian đền được trang hoàng cờ hội, băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân. Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cối, tô điểm khuôn viên bằng các loại hoa; sắp xếp, bài trí lại hệ thống ban thờ, đồ thờ tự, lễ khí... được thực hiện chỉn chu, toàn diện.

Nhiều pano, ảnh tuyên truyền về di tích đền Bà Triệu nói riêng, vẻ đẹp đất và người quê Thanh nói chung được trưng bày dọc lối đi vào đền.

Gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc sản xứ Thanh được bày trí hòa hợp với không gian di tích.

Các khu vực viết sớ, ghi công đức, sắp lễ... cũng được bố trí khoa học, hợp lí.

Phía ngoài di tích có các gian hàng bán sản vật địa phương, bày bán đồ lưu niệm, phục vụ ăn uống... cho bức tranh xuân thêm rộn ràng, náo nức.
Hoàng Linh
{name} - {time}
-
2026-02-24 09:50:00Nghĩa Trai - “Làng dược liệu” độc nhất vô nhị ở Việt Nam
-
2026-02-23 15:58:00Đông đảo du khách đến với Đền Nưa-Am Tiên trước ngày “mở cổng trời”
-
2026-02-23 07:38:00Kỳ vọng từ lễ hội mùa xuân






