(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Chiều ngày 16/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật vùng biên giới, hải đảo

(VH&ĐS) Chiều ngày 16/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham gia hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thực hiện Đề án Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016, các đồn biên phòng đã phối hợp với các xã, phường và các đơn vị quân đội đứng chân ở khu vực biên giới, hải đảo thành lập 1.560 tổ tuyên truyền pháp luật, tổ chức tuyên truyền được 30.512 buổi cho 613.205 lượt người về các văn bản pháp luật mới hoặc văn bản liên quan đến tình hình ANTT đang nổi lên ở địa bàn.

Các đồn biên phòng còn phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật của Việt Nam cho nhân dân nước láng giềng khi sang thăm thân, du lịch, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Lực lượng cảnh sát biển và hải quân đã thành lập các tổ tuyên truyền pháp luật trên các tàu, hải đội, cụm, vùng, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, cấp phát tài liệu cho ngư dân đi biển. Lồng ghép PBGDPL với các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Mặc dù mới thực hiện được gần 3 năm (từ giữa 2014 đến hết 2016), nhưng đề án đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Tại Thanh Hóa, đề án đã tạo sự chuyển biến tích cực. Tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm dần về số vụ và số đối tượng; hoạt động di cư tự do trong đồng bào Mông giảm dần; số người dân sang Trung Quốc lao động trái phép đến năm 2016 giảm còn 1.468 người.

Chỉ tính riêng năm 2016, các đồn biên phòng tuyến biên giới phía Tây Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân giao nộp 1.627 khẩu súng các loại, 125 nòng súng, 72 bộ phận cò, 19 báng súng, 1,7 kg thuốc nổ, 0,4 kg đạn bi, 1.368 hạt nổ...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những vướng mắc trong thực hiện đề án. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, qua đó nhằm tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh toàn dân trong giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới. Các ý kiến đề nghị tiếp tục thực hiện đề án đến năm 2020.

Quốc Toản


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]