(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 23/5, Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Paris 2024 cho biết hàng trăm nghìn người sẽ được tham dự miễn phí lễ khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Hiện các nhà chức trách vẫn đang thảo luận về số lượng khán giả được phát vé miễn phí để trực tiếp theo dõi màn trình diễn ngoài trời dọc bờ sông Seine.

Hàng trăm nghìn người được tham dự miễn phí lễ khai mạc Olympic Paris 2024

Ngày 23/5, Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Paris 2024 cho biết hàng trăm nghìn người sẽ được tham dự miễn phí lễ khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Hiện các nhà chức trách vẫn đang thảo luận về số lượng khán giả được phát vé miễn phí để trực tiếp theo dõi màn trình diễn ngoài trời dọc bờ sông Seine.

Hàng trăm nghìn người được tham dự miễn phí lễ khai mạc Olympic Paris 2024

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin phát biểu trước báo giới. Ảnh: france24.

Theo ban tổ chức, khoảng 100.000 vé sẽ được dành cho những vị trí đặc biệt dọc bờ sông. 500.000 vé khác dành cho khán giả ở vị trí cao hơn trên các đại lộ hai bên bờ sông. Các vận động viên sẽ đi thuyền trên sông theo một đội gồm 115 thuyền. Đây sẽ là lần đầu tiên lễ khai mạc Olympic được tổ chức bên ngoài sân vận động. Trong đợt bán vé mới nhất, từ ngày 11/5 vừa qua, giá vé cho các vị trí phải trả tiền trong lễ khai mạc đã lên tới 2.700 euro (2.900 USD)/vé.

Ngoài ra, lễ khai mạc được tổ chức ngoài sân vận động cũng đặt ra thách thức an ninh cho ban tổ chức, khi khoảng 10.000 vận động viên và 200 nguyên thủ quốc gia sẽ cùng lúc có mặt ở khu vực sông Seine.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết: “Số vé có thể lên đến hàng trăm nghìn, tùy thuộc vào thời tiết và mức độ quảng bá của báo giới cho sự kiện này.” Khoảng 37.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai trong buổi lễ này, đồng nghĩa với việc cảnh sát Pháp phải làm việc trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội từ ngày 26/7 đến ngày 11/8. Trong khi đó, khoảng 2.000 đến 3.000 nhân viên an ninh tư nhân cũng sẽ được tuyển dụng để đảm bảo an ninh cho sự kiện này. Các thiết bị bay không người lái sẽ là mối đe dọa an ninh lớn nhất, và Pháp sẽ triển khai công nghệ phòng không để đối phó với nguy cơ này, với đợt thử nghiệm sẽ vào cuối năm nay khi tổ chức Giải Cúp Bóng bầu dục Thế giới.

Hương Giang (Theo france24)


Hương Giang (Theo france24)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]