HLV trưởng Park Hang-seo đã quyết định chốt danh sách 25 cầu thủ cho trận gặp Đội tuyển Malaysia (ngày 10/10) và Đội tuyển Indonesia (ngày 15/10) trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ông Park Hang-seo chốt danh sách cho 2 trận đấu

HLV trưởng Park Hang-seo đã quyết định chốt danh sách 25 cầu thủ cho trận gặp Đội tuyển Malaysia (ngày 10/10) và Đội tuyển Indonesia (ngày 15/10) trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở đợt tập trung lần thứ 3 (từ 22/9-16/10), từ hơn 30 cái tên trong danh sách, HLV Park Hang-seo đã nói lời chia tay 9 cầu thủ. Số cầu thủ này phải rời Đội tuyển phần lớn là do chấn thương ở các mức độ khác nhau. Trong số này, tiền vệ Lương Xuân Trường (HAGL) bị chấn thương khá nặng và anh phải ngồi ngoài sân cỏ vài tháng.

Để bổ sung lực lượng, ông Park Hang-seo đã gọi tiền đạo Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Tiến Linh của Đội tuyển U22 Việt Nam tăng cường cho Đội tuyển Quốc gia. Cùng với đó, một chân sút trẻ khác của Viettel là Nguyễn Việt Phong cũng đã được trao cơ hội.

Theo VFF, với những cầu thủ của Hà Nội FC và cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, ngày 5/10, nhóm cầu thủ Hà Nội FC (Quang Hải, Trần Văn Kiên, Duy Mạnh, Đức Huy) sẽ sát cánh cùng Đội tuyển sau trận đấu thuộc AFC Cup 2019 tại Triều Tiên.

Trong khi đó, Công Phượng và Đoàn Văn Hậu sẽ từ châu Âu về Hà Nội để hội quân vào ngày 7/10.

Danh sách 25 cầu thủ Đội tuyển Việt Nam

Thủ môn(3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (8): Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TPHCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Tiền vệ (8): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Trong tháng 10, các học trò của ông Park thi đấu 2 trận vòng loại World Cup 2022, gặp Đội tuyển Malaysia và Đội tuyển Indonesia. Đây là trận đấu thứ 2 và thứ 3 của Đội tuyển Việt Nam ở bảng G.

Ở trận ra quân (ngày 5/9), trên đất Thái Lan, các học trò của HLV Park Hang-seo đã có trận hòa 0-0 với Đội tuyển Thái Lan.

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Malaysia diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối thứ Năm ngày 10/10.

Còn cuộc đọ sức giữa Đội tuyển Việt Nam với Đội tuyển Indonesia diễn ra sau đó 5 ngày, vào tối thứ Ba, 15/10 trên đất Indonesia.

Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu này được tổ chức trên SVĐ Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định rời trận đấu này tới SVĐ Kapten I Wayan Dipta (thuộc Bali), sức chứa 23.000 chỗ ngồi.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ngày 4/10, ông Đoàn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Đội tuyển Quốc gia của VFF đã có mặt tại Bali để thực hiện công tác tiền trạm điều kiện sân bãi tập luyện, thi đấu, nơi ăn nghỉ cũng như đảm bảo về công tác hậu cần cho Đội tuyển Việt Nam tại Bali.

Xếp hạng bảng G hiện tại.

Hiện tại ở bảng G, các đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia đã thi đấu 2 trận; Việt Nam và UAE mới thi đấu 1 trận. Đội Thái Lan đang tạm dẫn đầu sau 1 trận hòa, 1 trận thắng; xếp cuối bảng là Indonesia sau 2 trận thua.

Theo Báo điện tử Chính phủ


Theo Báo điện tử Chính phủ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]