(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay 26/10, tại khu vực sân khấu bãi B, TP Sầm Sơn, các vận động viên (VĐV) đã kết thúc chặng đua thứ 3 từ Hà Nam đi Thanh Hóa trong khuôn khổ Giải đua xe đạp VTV - Cúp Tôn Hoa Sen năm 2020. Đây giải truyền thống hàng năm do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Tổng cục TDTT, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kết thúc chặng 3 Giải đua xe đạp VTV – Cúp Tôn Hoa Sen năm 2020 tại Thanh Hóa

Sáng nay 26/10, tại khu vực sân khấu bãi B, TP Sầm Sơn, các vận động viên (VĐV) đã kết thúc chặng đua thứ 3 từ Hà Nam đi Thanh Hóa trong khuôn khổ Giải đua xe đạp VTV - Cúp Tôn Hoa Sen năm 2020. Đây giải truyền thống hàng năm do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Tổng cục TDTT, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức.

Các VĐV nước rút về đích chặng 3 (Hà Nam - Thanh Hóa).

Giải năm nay có sự tham gia của gần 100 tay đua đến từ 9 đội đua xe đạp mạnh trên cả nước. Giải có 9 chặng đua với lộ trình 1.219 km, trong đó tổng cự ly thi đấu 1.159 km.

Đoàn đua xuất phát tại Hà Nội ngày 24/10, đi qua các tỉnh, TP: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, kết thúc tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào ngày 1/11. Tổng giá trị tiền thưởng của giải hơn 1 tỷ đồng, trong đó VĐV giành Giải Áo vàng chung cuộc sẽ nhận phần thưởng 160 triệu đồng.

Giải khai mạc vào sáng ngày 24/10 tại Hà Nội với chặng đua đầu tiên vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm có tổng chiều dài 51 km. Tay đua Lê Nguyệt Minh (đội TP Hồ Chí Minh - VINAMA) là người giành chiến thắng.

Chặng 2 diễn ra tại khu vực Chùa Tam Chúc (Hà Nam) vào sáng 25/10 với nội dung đua tính giờ cá nhân. VĐV Loic Desriac là người giành chiến thắng ở chặng này, tạm mặc áo vàng sau 2 chặng.

Sáng 26/10, các tay đua tranh tài ở chặng 3 có lộ trình 120 km từ Hà Nam đi Thanh Hóa. Các VĐV xuất phát từ TP Phủ Lý và điểm đích của chặng là khu vực sân khấu bãi B, đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn. Đây cũng là chặng đua đường dài đầu tiên của giải. Kết quả tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ (đội TP Hồ Chí Minh - VINAMA) xuất sắc cán đích đầu tiên.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trao áo vàng sau 3 chặng cho VĐV Loic Desriac của đội Bikelife Đồng Nai.

Sau 3 chặng, VĐV Loic Desriac (đội Bikelife Đồng Nai) là người giành chiếc áo vàng. Áo xanh thuộc về Lê Nguyệt Minh (TP Hồ Chí Minh - VINAMA), Áo trắng thuộc về Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp).

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba chặng 3 cho các VĐV.

Ban Tổ chức địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã bảo đảm tốt công tác đón và tiễn đoàn đua, cũng như tạo điều kiện cần thiết góp phần để giải được tổ chức thành công. Giải đua xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020 là hoạt động thể thao ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phong trào xe đạp trên cả nước. Thông qua giải cũng là dịp để quảng bá tiềm năng du lịch của TP Sầm Sơn nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Ban Tổ chức giải trao bằng ghi danh cho Ban tổ chức địa phương.

Sáng 27/10, các VĐV xuất phát chặng 4 từ Thanh Hóa đi Nghệ An với chiều dài 168 km.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]