(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Hai môn thể thao thuộc chương trình thi đấu của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII là vật tự do và Karatedo đã được khởi tranh tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khởi tranh các môn thi Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII

(VH&ĐS) Hai môn thể thao thuộc chương trình thi đấu của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII là vật tự do và Karatedo đã được khởi tranh tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT thanh Hóa.

Các VĐV thi đấu môn vật tự do.

Sáng nay (10/6), tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, BTC Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII đã tổ chức giải vật tự do và Karatedo trong chương trình Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII.

Tham gia thi đấu có hơn 300 VĐV đến từ 18 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đáng chú ý, huyện Mường Lát năm nay đã tham dự đại hội với môn Karatedo.

Môn vật dân tộc thu hút 80 VĐV tham gia tranh tài ở 16 nội dung, theo thể thức đấu vật tự do. Môn Karatedo có hơn 250 VĐV thi đấu ở 4 nội dung Kata (quyền) và 18 hạng cân đối kháng.

Các VĐV thi đấu môn Karatedo.

Các trận chung kết diễn ra vào ngày mai (11/6). BTC sẽ trao huy chương và tiền thưởng cho các VĐV đạt thành tích.

Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII dự kiến khai mạc vào tháng 5/2018, với 22 môn thi đấu. Trong đó có 14 môn thi đấu trước đại hội. Kết thúc thi đấu môn vật tự do và Karatedo, sẽ diễn ra các môn thi đấu tiếp theo gồm: Quần vợt, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, Vovinam ...Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII nhằm thiết thực hưởng hứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đánh giá phong trào tập luyện TDTT ở các địa phương. Đồng thời phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các VĐV cho tỉnh thi đấu ở Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII.

Đồng Thành



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]