(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 14/11, Giải vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 đã kết thúc. Đội tuyển Điền kinh Thanh Hóa thi đấu xuất sắc và giành 6 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa xếp thứ 3 toàn đoàn tại Giải vô địch Điền kinh Quốc gia 2020

Ngày 14/11, Giải vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 đã kết thúc. Đội tuyển Điền kinh Thanh Hóa thi đấu xuất sắc và giành 6 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn.

Tại Giải vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 diễn ra từ ngày 10-14/11, Thanh Hóa có 22 VĐV và 5 HLV tham gia. Đặc biệt là sự trở lại của Quách Thị Lan, Lê Trọng Hinh, Quách Công Lịch sau thời gian bị chấn thương. Điền kinh Thanh Hóa cũng cử các HLV tốt nhất tham gia giải để đồng hành cùng các VĐV như Lưu Văn Hùng, Trần Văn Sỹ, Lê Thị Phương…

Hai anh em Quách Công Lịch – Quách Thị Lan đã thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Điền kinh Quốc gia 2020.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của giải (10/11), Quách Thị Lan cùng với người anh trai Quách Công Lịch và các đồng đội Lương Văn Thao, Nguyễn Thị Thương giành HCV ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m.

Chỉ 1 ngày sau, Quách Thị Lan đã thi đấu xuất sắc, vượt qua “đàn chị” Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) để giành HCV ở nội dung chạy 400m nữ. Trong ngày thi đấu cuối cùng (sáng 14/11), ở cự ly chạy 400m vượt rào nữ, Quách Thị Lan thêm một lần nữa đánh bại nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Huyền để giành tấm HCV cá nhân thứ 2 cho riêng mình. Điều đáng nói là thành tích 55.98 mà Quách Thị Lan đạt được là thông số tốt thứ 3 trong sự nghiệp thi đấu của VĐV này. Trước đó chân chạy tài năng của xứ Thanh này từng liên tiếp phá kỷ lục quốc gia với thông số 55.74 và 55.30 tại ASIAD 2018.

VĐV Quách Thị Lan giành 2 HCV cá nhân, 1 HCV tiếp sức.

Trong khi đó, người anh trai của Quách Thị Lan là Quách Công Lịch cũng đã thể hiện sự cố gắng trở lại của mình sau chấn thương với phong độ thi đấu xuất sắc. Sau tấm HCV ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m trong ngày đầu tiên, Quách Công Lịch chỉ giành được tấm HCĐ ở cự ly chạy 400m nam sở trường. Ở cự ly 4x200m tiếp sức nam, Quách Công Lịch cùng với Lương Văn Thao, Lê Trọng Hinh, Dương Văn Tuấn đã xuất sắc giành HCV với thành tích 1:25.52.

Tiếp nối thành công, trong ngày thi đấu cuối cùng (sáng 14/11), Quách Công Lịch đã xuất sắc giành HCV ở nội dung 400m vượt rào nam sở trường. Như vậy, Quách Công Lịch đã giành được 1 HCV cá nhân, 2 HCV ở các nội dung tiếp sức, 1 HCĐ tại Giải vô địch Điền kinh Quốc gia 2020.

Một VĐV khác của Thanh Hóa là Trương Thị Thu đã tiếp tục khẳng định đẳng cấp của mình với việc lần thứ 5 giành HCV tại giải vô địch quốc gia ở nội dung nhảy sào nữ với thành tích 3.75m, vượt qua kỷ lục cá nhân 3.70m của chính mình.

Tấm HCB mà đoàn Thanh Hóa giành được là ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m nam. 2 HCĐ còn lại thuộc về Lê Thị Lan ở nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ và Lê Đình Thịnh ở nội dung nhảy cao nam. Tấm HCĐ mà Lê Đình Thịnh giành được là rất quý bởi phải khá lâu rồi, Thanh Hóa mới có VĐV giành được huy chương ở nội dung này.

Kết thúc Giải vô địch Điền kinh Quốc gia 2020, đoàn Hà Nội xếp thứ nhất toàn đoàn; TP Hồ Chí Minh xếp thứ 2 và đoàn Thanh Hóa xếp thứ 3.

N.H


N.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]