(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), sáng nay 19/6, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Báo Văn hóa & Đời sống long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (20/6/1989 - 20/6/2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Báo Văn hóa và Đời sống kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (20/6/1989 - 20/6/2019)

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), sáng nay 19/6, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Báo Văn hóa & Đời sống long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (20/6/1989 - 20/6/2019).

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn biểu diễn tại lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi - Nguyên ủy viên TW Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị thành phố trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Báo Văn hóa và Đời sống và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên của Báo qua các thời kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Lê Văn Nam - Tổng Biên tập Báo Văn hóa và Đời sống đọc diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Báo.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Văn Nam - Tổng Biên tập Báo Văn hóa và Đời sống đã ôn lại truyền thống lịch sử, sự ra đời và phát triển của tờ báo. Theo đó, ngày 1/4/1988, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có công văn số 12/CV-TH gửi Ban Tuyên huấn TW, Bộ Thông tin, Vụ Báo chí Bộ Thông tin đề nghị cho Thanh Hóa xuất bản thêm tờ Báo Văn hóa - Thông tin trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin mà tiền thân là Tập san Văn hóa Thanh Hóa.

Ngày 20/6/1989, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 846/TC-UBTH thành lập tòa soạn Báo Văn hóa - Thông tin Thanh Hóa. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Báo Văn hóa - Thông tin trước đây, Báo Văn hóa & Đời sống ngày nay đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo dấu ấn và uy tín trong lòng độc giả trong và ngoài tỉnh.

Từ giấy phép xuất bản mỗi tuần1 kỳ, năm 2012 Báo được tăng kỳ xuất bản từ lên 2 kỳ/tuần và cho phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp, đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tờ báo.

Với dòng thông tin chủ lưu là văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và các vấn đề đời sống xã hội, Báo đã làm tốt công tác tuyên truyền các hoạt động văn hóa; các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”... Các chuyên trang: Văn hóa - Xã hội, Du lịch, Gia đình - Nhà trường - Xã hội, Giữ gìn sắc thái Văn hóa xứ Thanh, Văn hóa - Văn nghệ, Đời sống xã hội, Kinh tế, Thể thao - Sức khỏe... với nhiều bài viết chuyên sâu, đa chiều đã tạo được dấu ấn đối với bạn đọc.

Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, ban lãnh đạo Báo đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao đời sống của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong cơ quan. Chi bộ và các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên nhiều năm liên tục đạt danh hiệu vững mạnh. Báo cũng tích cực tham gia công tác xã hội. Từ quỹ “Nhịp cầu nhân ái” trước đây đến quỹ “Nâng bước em tới trường” hiện nay, mỗi năm báo đã cùng các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trao quà, tiền cho các hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Với những thành tích đạt được trong 30 năm qua, Báo Văn hóa - Thông tin trước đây, Báo Văn hóa & Đời sống hiện nay đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Bằng khen và nhiều Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Ghi nhận những thành tích và sự đóng góp của tờ báo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng lòng mong mỏi, tin cậy của công chúng báo chí, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo VH&ĐS sẽ tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, tích cực tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ những thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh; tuyên truyền sâu đậm về vùng đất và con người xứ Thanh. Trong đó, cần chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, có nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền trao bức trướng của UBND tỉnh Thanh Hóa cho Báo Văn hóa và Đời sống, mang dòng chữ: “Báo Văn hoá & Đời sống đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực văn hoá, tư tưởng”.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng Báo cần quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Bên cạnh đó, tích cực xây dựng hệ thống cộng tác viên, nhất là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ... tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng cao phục vụ công chúng.

Tại buổi lễ kỷ niệm, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Báo, cộng tác viên, đại diện thế hệ trẻ Báo văn hóa và đời sống cùng chia sẻ những tâm tư, tình cảm trong thời gian gắn bó với tờ báo, qua đó khẳng định sự lớn mạnh, tin tưởng vào sự phát triển tờ báo.Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Báo tại buổi lễ kỷ niệm.

Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Văn hóa và Đời sống.

Nhân dịp này, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Văn hóa & Đời sống đã vinh dự được UBND tỉnh Thanh Hóa trao bức trướng mang dòng chữ: “Báo Văn hoá & Đời sống đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực văn hoá, tư tưởng”.

Nguyên Mai - Ngọc Huấn


Nguyên Mai - Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]