(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (7/8), Cảnh sát PCCC tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC tỉnh nâng cao hơn nữa hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn

Sáng nay (7/8), Cảnh sát PCCC tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh chính trị, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh tổ quốc”, đợt thi đua nhằm giúp cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của lời Bác Hồ dạy CAND, động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ, lập nhiều thành tích trong hoạt động chuyên môn.

Các phòng, ban Cảnh sát PCCC tỉnh ký cam kết thi đua.

Với các nội dung thi đua: tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, hợp phần đề án “Xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020”; phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng theo đề án “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016 – 2020”; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong lực lượng Cảnh sát PCCC, xây dựng cộng tác viên bí mật gắn với công tác củng cố, bổ sung, lập và đăng ký mới các hồ sơ nghiệp vụ theo quy định; tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, công trình trọng điểm của tỉnh; tăng cường công tác thanh kiểm tra an toàn PCCC liên ngành, chuyên đề, chuyên ngành... tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực cơ sở trọng điểm về PCCC như chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng xăng dầu...

Đợt thi đua là hoạt động cần thiết nhằm khích lệ, động viên cán bộ chiến sĩ lập nhiều thành tích, hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh với tinh thần cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

V.A



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]