Chủ động chống đói, rét cho đàn vật nuôi
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết trong vụ Đông Xuân 2021-2022 bị tác động của biến đổi khí hậu nên diễn biến phức tạp, có thể sẽ có nhiều đợt rét đậm, rét hại. Để ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường người chăn nuôi đã và đang chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi.
Chủ động nguồn thức ăn xanh cho đàn gia súc.
Nhiều hộ dân tiến hành sơ chế, dự trữ nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi trong mùa đông.
Để chủ động chống rét cho đàn vật nuôi, từ nhiều tháng trước các hộ dân đã gia cố chuồng trại, trang bị những vật dụng cần thiết để chống rét cho đàn vật nuôi.
Lắp bạt và các tấm chắn để tránh gió lùa vào chuồng nuôi.
Trong chuồng nuôi gia cầm các chủ nuôi cũng rải thêm trấu và mùn cưa để vừa giữ ấm.
Lắp đền sưởi ấm đối với những chuồng đang nuôi con non.
Bổ sung thêm các loại vitamim vào nước uống cho gia cầm để tăng sức đề kháng trong mùa đông.
Để bảo đảm sức khỏe cho đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp khuyến các các hộ chăn nuôi, không chăn thả con nuôi khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C.
Hương Thơm
{name} - {time}
- 2023-12-05 18:00:00
Bản tin 18 giờ ngày 5/12: Thần tốc, quyết liệt hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công
- 2023-12-04 18:00:00
Bản tin 18h ngày 4/12: Thanh Hoá kêu gọi đầu tư xây dựng cáp treo ở Pù Luông
- 2021-11-11 08:55:00
Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa với việc học tập và làm theo phong cách tư duy chủ động, độc lập, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giá lợn hơi tăng trở lại nhưng người chăn nuôi vẫn dè dặt tái đàn
Sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19
2.000 giường bệnh, 500 bình ô xy phục vụ bệnh nhân điều trị COVID-19
Thiệu Hóa cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp
Nông dân chuẩn bị cho vụ hoa tết
Đảng bộ xã Hà Lai: 60 năm xây dựng và trưởng thành
Thanh Hóa với Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Khẩn trương truy vết khoanh vùng khống chế dịch liên quan đến ca mắc COVID-19 tại phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương
Thọ Xuân đảm bảo các điều kiện để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19