(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (17/9), tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Lam Sơn, huyện Thọ Xuân đã diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội Tre luồng tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và các tổ chức liên quan.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội thành lập Hiệp hội Tre luồng tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất

Sáng nay (17/9), tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Lam Sơn, huyện Thọ Xuân đã diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội Tre luồng tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và các tổ chức liên quan.

Toàn cảnh đại hội.

Thanh Hóa là tỉnh có diện tích tre luồng lớn nhất cả nước, với khoảng 152 nghìn ha, tập trung chủ yếu tại các huyện miền núi phía Tây của tỉnh. Hàng năm, sản lượng khai thác tre luồng các loại khoảng 94 triệu cây, thu nhập từ tre luồng chiếm hơn 50% tổng thu nhập người dân phía Tây của tỉnh. Hiệp hội tre luồng tỉnh Thanh Hóa được thành lập sẽ tập hợp, đoàn kết hội viên là những tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trồng, chế biến, kinh doanh tre luồng; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển KT-XH chung của tỉnh.

Xuất phát từ yêu cầu đó, ngày 19/7/2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Tre luồng tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, hiệp hội đã có gần 100 thành viên là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân tham gia. Mục tiêu nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hiệp hội xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh cho các hội viên, xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tre luồng, xây dựng mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, gây quỹ cho hiệp hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tham quan một số sản phẩm đặc trưng từ tre luồng trưng bày bên lề đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền nhấn mạnh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 45 dự án sản xuất, chế biến tre luồng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 2.677,1 tỷ đồng, trong đó có 21 dự án đã thi công hoàn thành và đi vào sản xuất, 11 dự án đang triển khai thực hiện và 13 dự án đang hoàn thiện thủ tục để thực hiện khởi công... góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại các huyện miền Tây của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí mong muốn hiệp hội sẽ đồng hành, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 16 ngày 20/4/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Quyết định số 636 ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển tre luồng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030 làm cơ sở phối hợp với các sở, ngành liên quan cụ thể hóa mục tiêu xác định sản phẩm lợi thế tre luồng của tỉnh. Hiệp hội phải định hướng, vận động doanh nghiệp, hội viên tổ chức hiệu quả các nội dung trọng tâm về phát triển tre luồng.

Ngoài ra, Hiệp hội cần tổ chức tốt các dịch vụ từ sản xuất cây giống, trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến các sản phẩm tre luồng phục vụ cho nhu cầu xã hội và xuất khẩu. Tích cực tham gia các festival, hội chợ triển lãm do Trung ương, các tỉnh bạn tổ chức để quảng bá và phát triển “thương hiệu” tre luồng Thanh Hoá.

Lan Hoàng


Lan Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!