(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 26/7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, Đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ của tỉnh, viếng nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng dẫn đầu đoàn dâng hương nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

Sáng 26/7, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, Đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ của tỉnh, viếng nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và người dân dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính tri ân và biết ơn sâu sắc tới một thế hệ đã cống hiến công sức và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đoàn đã dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các mẹ Việt Nam anh hùng và thắp nén tâm nhang trên từng phần mộ của các Anh hùng liệt sỹ.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thắp hương trên từng phần mộ liệt sỹ. (Ảnh: Nguyên Mai)

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng hiện là nơi quy tập của 1.839 ngôi mộ anh hùng, liệt sỹ (trong đó có 868 ngôi mộ có tên; 971 ngôi mộ chưa xác định được tên). Tại đây còn có hai khu mộ tập thể quy tập các anh hùng, liệt sỹ, TNXP hy sinh bên nước bạn Lào.

Khắc ghi công lao to lớn của thế hệ cha ông, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, năng động sáng tạo xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển toàn diện và sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.

Mai Phương


Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]