(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 17/11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân thôn Tân Lộc 2, xã Yên Thọ (Yên Định).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân thôn Tân Lộc 2

Sáng ngày 17/11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân thôn Tân Lộc 2, xã Yên Thọ (Yên Định).

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Tân Lộc 2.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu và nhân dân thôn Tân lộc 2, xã Yên Thọ (Yên Định), đã ôn lại lịch sử 88 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đồng thời tổng kết 1 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với xây dựng NTM ở thôn Tân Lộc 2.

Phát biểu chung vui với bà con nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con; chúc bà con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công trên các lĩnh vực.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu và tự hào của dân tộc ta, là sức mạnh vô địch giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đi đến thành công. Để khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Yên Thọ và thôn Tân Lộc 2 cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh để mỗi cán bộ và nhân dân có sự đồng thuận với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Phát huy lợi thế của địa phương, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm bảo vệ môi trường sống, giữ vững an ninh trật tự; chăm lo đến việc học tập của con trẻ; phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng; thực hiện nếp sống văn hóa trong khu dân cư; nâng cao vai trò của chi bộ Đảng, hoạt động của các đoàn thể…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Trọng Hưng đã trao quà cho cán bộ, các gia đình văn hóa tiêu biểu; đến thăm, tặng quà gia đình các mẹ liệt sỹ Vũ Thị Mùi và Đỗ Thị Chúc, ở thôn Tân Lộc 2.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]