(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), sáng ngày 9/11, bà con thôn Ná Mén, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) tưng bừng tổ chức ngày hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đại diện MTTQ tỉnh, văn phòng Tỉnh ủy, huyện Thường Xuân về dự và chung vui.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại thôn Ná Mén, xã Vạn Xuân

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), sáng ngày 9/11, bà con thôn Ná Mén, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) tưng bừng tổ chức ngày hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đại diện MTTQ tỉnh, văn phòng Tỉnh ủy, huyện Thường Xuân về dự và chung vui.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng trao quà cho nhân dân thôn Ná Mén.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu, bà con nhân dân thôn Ná Mén, xã Vạn Xuân cũng ôn lại lịch sử vẻ vang 89 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam, đồng thời đánh giá lại kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” của thôn Ná Mén và các phong trào thi đua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gặp gỡ, trò chuyện với các cháu thiếu nhi thôn Ná Mén trong Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc".

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua bà con nhân dân thôn Ná Mén đã đạt được nhiều thành quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Sau khi sáp nhập, thôn Ná Mén có 174 hộ gia đình, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 10/174 hộ, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,6 triệu đồng/người/năm. Hàng năm, gia đình văn hóa đạt từ 85%trở lên. Các chỉ tiêu xã giao trong tăng gia, sản xuất cơ bản hoàn thành, ổn định. Đến nay tỉ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố của thôn đạt trên 95%, đường bê tông hóa, kênh mương nội đồng… được kiện toàn, xây dựng.

Một tiết mục văn nghệ của bà con thôn Ná Mén trong Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Các thiết chế văn hóa được xây dựng, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư.Phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc và quốc phòng an ninh được nhân dân tham gia tích cực; các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư thường xuyên củng cố, hoạt động có hiệu quả; cảnh quan môi trường khu dân cư được giữ gìn xanh – sạch – đẹp. Hủ tục ma chay, cưới xin được thay đổi theo nếp sống mới…

Đồng chí Hà Văn Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập của Trường TH, THCS xã Vạn Xuân.

Chung vui với cán bộ cùng bà con nhân dân thôn Ná Mén, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn Ná Mén đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống khu dân cư; sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, nhân dân thôn Ná Mén trong việc tập trung phát triển sản xuất, trình độ dân trí của người dân không ngừng nâng cao. Đồng chí Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức của nhân dân thôn Ná Mén trong việc xây dựng tốt chương trình nông thôn mới.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện MTTQ tỉnh đã trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình tiêu biểu trong sản xuất, xây dựng đời sống khu dân thôn Ná Mén; trao 10 suất quà của Hội Khuyến học tỉnh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập tại Trường TH, THCS xã Vạn Xuân.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]