(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Ngày 23/2, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Chữ thập đỏ TP Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X

(VH&ĐS) Ngày 23/2, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội CTĐ TP Thanh Hóa đã vinh danh và trao Kỷ niệm chương CTĐ cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào CTĐ.

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, mạng lưới tổ chức hội của Hội CTĐ TP Thanh Hóa đã phát triển cả về số lượng, chất lượng với tổng số 146 tổ chức hội và chi hội trực thuộc (tăng 69 cơ sở so với nhiệm kỳ trước); tổng số hội viên là 20.120, tình nguyện viên 375, thanh thiếu niên CTĐ là 19.615.

Các cấp hội trên địa bàn đã tập trung huy động các nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm triển khai các hoạt động, phong trào cứu trợ nhân đạo như phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” hàng năm với 18.265 suất quà tết cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 5.5 tỷ đồng; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” với 2 nhà ở cho hộ nghèo được xây dựng, trị giá 100 triệu đồng; tặng 10 sổ tiết kiệm, vận động cộng đồng dân cư đóng góp 3.560 ngày công lao động;...

Tổng giá trị hoạt động xã hội và trợ giúp nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt 8,7 tỷ đồng, trợ giúp cho 25 nghìn lượt đối tượng.

Công tác tuyên truyền về các hoạt động nhân đạo, từ thiện luôn được các cấp hội triển khai có hiệu quả; hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa kịp thời, hiệu quả; hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng và công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đã có những chuyển biến rõ nét, tích cực với 15.213 lượt người được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tiếp nhận được 3.015 đơn vị máu...

BCH Hội CTĐ TP Thanh Hóa khóa X nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp hội CTĐ TP Thanh Hóa tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động nhằm nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo, từ thiện trên địa bàn, phấn đấu đưa giá trị hoạt động cứu trợ xã hội, trợ giúp nhân đạo và tham gia phòng ngừa thảm hoạ đạt trung bình 3 tỷ đồng/năm; tăng cường công tác vận động xây dựng quỹ hoạt động CTĐ, quỹ nhân đạo, quỹ cứu trợ khẩn cấp; phát triển lực lượng tình nguyện viên CTĐ đảm bảo về lượng và chất;...

Nhân dịp này, nhiều cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào CTĐ của TP Thanh Hóa được nhận Kỷ niệm chương CTĐ.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa X nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu đoàn đại biểu TP Thanh Hóa tham dự Đại hội Đại biểu Hội CTĐ toàn tỉnh sắp tới.

Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]