(vhds.baothanhhoa.vn) - Liên quan đến ca mắc COVID-19, là bệnh nhân nam, sinh năm 1971, lao động tự do, có địa chỉ thường trú tại số nhà 242 đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh.

Khẩn trương truy vết khoanh vùng khống chế dịch liên quan đến ca mắc COVID-19 tại phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương

Liên quan đến ca mắc COVID-19, là bệnh nhân nam, sinh năm 1971, lao động tự do, có địa chỉ thường trú tại số nhà 242 đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh.

Khẩn trương truy vết khoanh vùng khống chế dịch liên quan đến ca mắc COVID-19 tại phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương

Từ sáng 3-11, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả tạm thời 1 cụm dân cư tại phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch.

Khẩn trương truy vết khoanh vùng khống chế dịch liên quan đến ca mắc COVID-19 tại phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời khu vực dân cư từ số nhà 236 đến 256, bao gồm 10 hộ với hơn 40 nhân khẩu.

Khẩn trương truy vết khoanh vùng khống chế dịch liên quan đến ca mắc COVID-19 tại phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương

Các hộ dân trong khu vực phong tỏa tạm thời được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Khẩn trương truy vết khoanh vùng khống chế dịch liên quan đến ca mắc COVID-19 tại phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương

Người dân trong khu phố cũng được lấy mẫu test nhanh sàng lọc COVID-19.

Khẩn trương truy vết khoanh vùng khống chế dịch liên quan đến ca mắc COVID-19 tại phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương

Lực lượng chức năng, tiếp tục truyền thông các mốc dịch tễ liên quan đến bệnh nhân để người dân biết, khẩn trương đến ngay Trạm Y tế nơi cư trú khai báo y tế để được hướng dẫn và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Khẩn trương truy vết khoanh vùng khống chế dịch liên quan đến ca mắc COVID-19 tại phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương

Công tác truy vết các trường hợp liên quan để khoanh vùng, dập dịch, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng đang tiếp tục được triển khai.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]