(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), tại các huyện giáp biên tỉnh Thanh Hóa với các huyện giáp biên tỉnh Hủa Phăn - Lào đã diễn ra nhiều hoạt động gặp mặt, giao lưu văn hóa, văn nghệ sôi nổi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều chương trình gặp gỡ, giao lưu Thanh Hóa - Hủa Phăn

(VH&ĐS) Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), tại các huyện giáp biên tỉnh Thanh Hóa với các huyện giáp biên tỉnh Hủa Phăn - Lào đã diễn ra nhiều hoạt động gặp mặt, giao lưu văn hóa, văn nghệ sôi nổi.

Tối 5/8, tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn tổ chức chương trình Giao lưu với chủ đề “Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn”.

Đêm giao lưu, lãnh đạo lực lượng vũ trang hai bên đã bày tỏ tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia phát triển KT-XH vùng giáp biên. Chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Những cái bắt tay thắm tình hữu nghị giữa Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tén tằn (huyện Mường Lát) giao lưu thắm tình hữu nghị với với nhân dân Cụm Sốp Hào (Lào).

Nhân dịp này, ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh đã trao tặng những món quà thắm tình hữu nghị dành cho Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn. Bộ đội biên phòng tỉnh đã trao quà và Quỹ học bổng “Nâng bước em tới trường” cho các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) và Hủa Phăn (Lào).

Hoạt động tuần tra song phương giữa Bộ đội biên phòng Tén Tằn với Đại đội biên phòng 214 - Ban chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn.

Cũng trong khuôn khổ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2017), trước đó, ngày 21/7 Đảng ủy, UBND xã Tén Tằn phối hợp với Bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Tén Tằn tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa nhân dân xã Tén Tằn với nhân dân cụm Sốp Hào (Sốp Bâu - Lào).

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tén Tằn cho biết: Đây là một trong những hoạt động thường niên nhằm nâng cao tình đoàn kết giữa bản với bản, cụm bản với xã 2 bên giáp biên. Trong đó, công tác đối ngoại là một trong những nhiệm vụ then chốt. Hàng năm, lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Tén Tằn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nước bạn, đặc biệt là Đại đội biên phòng 214, tổ chức các hoạt động tuần tra song phương, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh, chính trị vùng biên.

Ngoài ra, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tén Tằn còn tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương các chương trình về phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên được các bản giáp biên ký bản ghi nhớ với nhau. Nhờ đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 2 bên được nâng lên. Đặc biệt, là cùng nhau bảo vệ đường biên, cột mốc; bảo vệ phòng chống cháy rừng.

Được biết, vào ngày 21/8, tại Đồn biên phòng Quang Chiểu, Bộ đội biên phòng Quang Chiểu cùng với Đảng ủy, UBND xã Quảng Chiểu, xã Mường Chanh sẽtổ chức gặp mặt, giao lưu văn hóa văn nghệ với lực lượng biên phòng bạn và nhân dân các cụm Sốp Hào, Mường Hằng, Nậm Ngà, Mường Cáng, Phun Thoong (Lào) kết nghĩa.

Đình Giang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]