(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nông Cống, từ ngày 7-9 đến 11 giờ ngày 9-9-2022 trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa đo được tại trạm Thủy văn Chuối vào sáng ngày 9-9 là 234mm. Mưa lớn đã làm cho 81 ha lúa vụ thu mùa gần đến kỳ thu hoạch bị đổ ngã và ngập úng. Trong đó, các xã bị ngập úng nhiều, như: Công Chính bị ngập 29ha, Tượng Sơn, Minh Khôi 21ha, xã Trường Minh 25ha...

Nông Cống: Nhiều diện tích lúa vụ thu mùa bị ngập úng do mưa lớn

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nông Cống, từ ngày 7-9 đến 11 giờ ngày 9-9-2022 trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa đo được tại trạm Thủy văn Chuối vào sáng ngày 9-9 là 234mm. Mưa lớn đã làm cho 81 ha lúa vụ thu mùa gần đến kỳ thu hoạch bị đổ ngã và ngập úng. Trong đó, các xã bị ngập úng nhiều, như: Công Chính bị ngập 29ha, Tượng Sơn, Minh Khôi 21ha, xã Trường Minh 25ha...

Nông Cống: Nhiều diện tích lúa vụ thu mùa bị ngập úng do mưa lớn

Mưa úng làm ảnh hưởng khá lớn đến sản xuất lúa và cây màu vụ thu mùa. Nhất là với những diện tích lúa đang trong giai đoạn phân hóa đòng nếu không tiêu úng kịp thời khả năng sẽ bị ảnh hưởng đến năng suất sau này. Tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Nông Cống, nhiều thửa ruộng hai bên đường chỗ thì ngập trắng, chỗ thì ngập cao lên đến hơn 70% cây lúa. Nhiều người dân không ngại mưa to đã ra đồng khơi thông dòng chảy, cột lúa thành từng khóm đứng lên, hy vọng mưa ngớt, nước rút sẽ cứu được diện tích lúa chỉ còn tầm hơn chục ngày nữa là cho thu hoạch của gia đình...

Xã Công Chính là địa phương có diện tích thiệt hại lớn nhất của huyện Nông Cống trong đợt mưa lớn này với 29 ha lúa bị ngập trắng hoàn toàn. Do là vùng trũng, diện tích lúa ngập trắng có thể còn tăng nên xã đang tập trung chỉ đạo các lực lượng ứng trực, khẩn trương kiểm tra đồng, phối hợp với các đơn vị quản lý thủy lợi và bà con nông dân thực hiện tiêu thoát nước ra khỏi đồng ruộng, không để tình trạng úng ngập kéo dài.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ diễn biến phức tạp và nguy cơ ngập lụt do xả lũ hồ Yên Mỹ, UBND Nông Cống chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cử lực lượng túc trực 24/24 giờ và chuẩn bị đầy đủ phương tiện để sẵn sàng ứng cứu theo phương châm “4 tại chỗ” khi có sự cố xảy ra. Đề nghị UBND các xã, thị trấn kịp thời vận động Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định tình hình và chú ý bảo đảm cho người, tài sản, trường hợp cần thiết phải chủ động di dời người đến nơi an toàn. Đồng thời khẩn trương thống kê, xác minh những thiệt hại do mưa lũ gây ra để báo cáo UBND huyện và tỉnh để có phương án hỗ trợ cho nhân dân kịp thời ổn định cuộc sống và sản xuất.

Phương Ngọc


Phương Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]