(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 5-4, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã làm việc với thành phố (TP) Thanh Hoá về Chương trình phát triển du lịch TP Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025.

Phát triển du lịch TP Thanh Hoá cần đúng hướng và có chiều sâu

Sáng 5-4, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã làm việc với thành phố (TP) Thanh Hoá về Chương trình phát triển du lịch TP Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025.

Phát triển du lịch TP Thanh Hoá cần đúng hướng và có chiều sâu

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đề án phát triển du lịch TP Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đề ra 10 nhóm giải pháp và 36 nhiệm vụ. Theo báo cáo của UBND TP Thanh Hoá, thực hiện Đề án này, cùng với việc đầu tư nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng du lịch của TP cũng từng bước được cải thiện làm cơ sở thu hút một số dự án kinh doanh du lịch.

Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền, quảng bá được quan tâm, các sản phẩm du lịch văn hoá tâm linh, du lịch trải nghiệm đồng quê từng bước được hình thành. Công tác đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ, ứng xử… đạt được những kết quả tích cực.

Phát triển du lịch TP Thanh Hoá cần đúng hướng và có chiều sâu

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh cùng đoàn công tác khảo sát Động Long Quang (phường Hàm Rồng).

Phát triển du lịch TP Thanh Hoá cần đúng hướng và có chiều sâu

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh cùng đoàn công tác khảo sát tại trận địa pháo cao xạ đồi C4 (phường Hàm Rồng)

Trong 3 năm (2018 - 2020) TP Thanh Hóa đón được gần 5 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 5.300 tỷ đồng. Năm 2020 tổng lượt khách giảm 32% so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19. Tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn đến nay là 210, trong đó có 7 cơ sở (với 1.353 phòng) đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao.

Năm 2021, TP Thanh Hóa sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đầu tư cơ sở hạ tầng; Đầu tư phát triển du lịch tại Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng; Phát triển các sản phẩm du lịch gồm không gian văn hoá Hội An tại TP Thanh Hoá, du lịch về làng cổ Đông Sơn, lễ hội hoa đăng trên sông Mã, đường hoa, làng hoa theo mùa; xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã”, phố đi bộ Phan Chu Trinh...

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình phát triển du lịch TP Thanh Hoá trong những năm qua; cơ bản thống nhất với nội dung và một số đề xuất, kiến nghị của TP Thanh Hoá.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế như: Đầu tư phát triển du lịch của TP Thanh Hóa chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Việc đầu tư phát triển du lịch hạn chế cả về nhân lực và kinh phí, chưa có nhiều dự án đầu tư lớn, chưa tạo được sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn mạnh. Công tác quản lý di tích còn nhiều bất cập…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của TP Thanh Hoá trong phát triển kinh tế - xã hội TP Thanh Hoá những năm qua, trong đó có phát triển du lịch.

Đồng chí yêu cầu TP Thanh Hoá cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực để đạt được kết quả cao hơn trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đồng chí cho rằng, việc xác định các mục tiêu Chương trình phát triển du lịch TP Thanh Hóa cần phải đúng hướng và có chiều sâu. Trong đó cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch cần được thực hiện một cách đồng bộ, chặt chẽ; chú ý nâng tầm sản phẩm du lịch dựa trên tiềm năng, lợi thế sẵn có; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, quản lý điểm đến; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá…

TP Thanh Hoá cần phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sớm áp dụng số hoá, ứng dụng CNTT vào hoạt động du lịch, hướng tới phát triển TP Thanh Hoá trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, là điểm đến hấp dẫn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh.

Trước đó, đoàn công tác đã đến khảo sát tại một số địa điểm trên địa bàn phường Hàm Rồng.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]