(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 17 năm 2021, Thanh Hóa vinh dự giành 2 giải nhì của nhóm tác giả Trường THPT Lương Đắc Bằng và THPT Hoằng Hóa 4 (Hoằng Hóa)

Thanh Hóa giành 2 giải nhì Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

Tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 17 năm 2021, Thanh Hóa vinh dự giành 2 giải nhì của nhóm tác giả Trường THPT Lương Đắc Bằng và THPT Hoằng Hóa 4 (Hoằng Hóa)

Thanh Hóa giành 2 giải nhì Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

Nhóm tác giả dự án “Thiết bị hút và lọc mùi cục bộ tại bồn cầu, tích hợp các tính năng thông minh, thân thiện với người dùng”

Đề tài “Thiết bị hút và lọc mùi cục bộ tại bồn cầu, tích hợp các tính năng thông minh, thân thiện với người dùng” của nhóm tác giả Đinh Trọng Huy Hoàng, Phạm Văn Đoàn, Trần Bình Dương (Trường THPT Lương Đắc Bằng), Đoàn Thị Hằng, Lê Văn Hiệp (Trường THPT Hoằng Hóa 4) là một trong hai đề tài giành được giải nhì.

Nhận thấy các nhà vệ sinh cá nhân hiện nay dù có lắp đặt thiết bị hút mùi nhưng chưa hiệu quả, nhằm giảm mùi hôi thối đến mức thấp nhất và cách âm tiếng ồn nhạy cảm, nhóm tác giả nghĩ đến việc tạo ra một thiết bị hút mùi cải tiến, tích hợp nhiều tính năng thông minh như loa âm thanh có tiếng nhạc có thể át được tiếng động phát ra khi đi vệ sinh.

Thanh Hóa giành 2 giải nhì Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

Nhóm tác giả nghiên cứu mô hình thực tế

Em Phạm Văn Đoàn cho biết: "Thiết kế mô hình nhóm chúng em cải tiến bằng cách khoan lỗ phía sau bồn xả để tạo đường dẫn của ống thoát khí trong bồn cầu ra ngoài. Thiết bị hút mùi được làm bằng cách tận dụng vỏ của máy hút bụi sẵn có trên thị trường và lắp đặt thêm các tính năng thông minh khác. Nhóm chế tạo máy hút mùi cục bộ (hút trực tiếp khí ngay tại bồn cầu) cho nên toàn bộ khí sinh ra trong bồn cầu gần như ngay lập tức được hút qua ống thông hơi và thông qua các bộ lọc như than hoạt tính hoặc nước vôi thì toàn bộ mùi hôi thối, mùi khai được lọc và trả lại khí trong sạch vào phòng vệ sinh. Do vậy người sử dụng và người ngoài không còn thấy mùi hôi thối, mùi khai trong và sau khi đi vệ sinh”.

Máy hút mùi được thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt. Loa âm thanh còn có nội dung nhắc nhở rửa tay, nội dung âm thanh có thể thay đổi theo sở thích của người dùng.

Với tính năng thông minh được lắp đặt, người sử dụng chỉ cần đứng hay ngồi trước vị trí cần sử dụng thì cảm biến có thể nhận tín hiệu để mạch điều khiển tự động quạt hút và loa hoạt động

Thanh Hóa giành 2 giải nhì Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

Nhóm tác giả “Mô hình bức tường bóng khí ngăn chặn và thu gom rác thải nhựa tại các cửa sông đổ ra biển”.

Đề tài thứ 2 đạt giải nhì là “Mô hình bức tường bóng khí ngăn chặn và thu gom rác thải nhựa tại các cửa sông đổ ra biển” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Sơn (Trường THPT Hoằng Hóa 4), Phạm Văn Đoàn, Đinh Trọng Huy Hoàng, Mai Thành Đức, Lê Tiến Lực (Trường THPT Lương Đắc Bằng).

Thanh Hóa giành 2 giải nhì Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

Mô hình bức tường bóng khí.

Theo chia sẻ của nhóm tác giả thì rác thải đang là vấn đề nan giải hiện nay. Rác thải đã và đang gây nên tác hại nghiêm trọng đến môi trường sống, sức khỏe con người, trong đó môi trường biển đang bị ảnh hưởng nặng nề, gây tác hại xấu đến môi trường sống của các loài sinh vật biển.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy các bóng khí trong bể cá một phần cung cấp khí ô xi cho cá thì bóng khí đó đã tạo ra một lực đẩy giúp các vật ở dưới đáy bể cá bị tác động, bóng khí này lại không ảnh hưởng gì đến hoạt động bơi của cá. Chính vì thế nhóm đã thử nghiệm lắp đặt các viên đá sủi ô xi gần nhau và cho khí nén thổi qua thì dãy viên đá sủi này tạo nên một bức tường bóng khí, đẩy một số vật dưới đáy hay các vật lơ lửng trong nước lên khỏi mặt nước đồng thời tạo một tường chắn bóng khí ngăn không cho các vật này sang mặt phẳng bên kia.

Thanh Hóa giành 2 giải nhì Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

Thực hiện dự án các nhóm tác giả nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu kỹ càng.

Em Đinh Trọng Huy Hoàng (Trường THPT Lương Đắc Bằng) cho biết: "Từ khi lên ý tưởng đến khi có mô hình hoàn thiện nhóm có nhiều thay đổi, chỉnh sửa cho phù hợp để vùa tiết giảm chi phí vừa mang lại hiệu quả cao nhất. Chúng em rất vui vì dự án được giải, ghi nhận sự đóng góp của chúng em vào bảo vệ môi trường sống xung quanh”.

Thanh Hóa giành 2 giải nhì Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

Sau khi tiến hành chế tạo và làm thí nghiệm nhiều lần, nhóm đã xây dựng thành công hệ thống bức tường bóng khí sử dụng khí nén giúp ngăn chặn từ 80-90% rác thải nhựa không thể sang được mặt phẳng bên kia của bức tường bóng khí, giúp rác thải chìm dưới đáy, rác lơ lửng trong nước có thể nổi lên trên mặt nước và theo dòng chảy để chi chuyển vào một điểm tập kết giúp việc thu gom rác thải dễ dàng hơn; hệ thống tạo vô vàn bóng khí nhỏ giúp cung cấp nồng độ ô xi cho các sinh vật dưới biển, giúp làm đa dạng sinh học dưới nước đồng thời có thể làm hạn chế sự phát triển của tảo gây hại. Việc thu gom rác thải bằng bức tường bóng khí không ảnh hưởng tới hoạt động của tàu thuyền và sinh vật dưới nước…

Thanh Hóa giành 2 giải nhì Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

Nhóm tác giả Trường THPT Lương Đắc Bằng nhận thưởng tại Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Thầy Nguyễn Tuấn Quế, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Đắc Bằng cho biết: “Cuộc thi đã và đang phát huy tốt những kết quả đạt được và trở thành sân chơi bổ ích cho các em học sinh trong trường, giúp các em trau dồi kiến thức, kỹ năng sáng tạo để trở thành các nhà sáng chế trong tương lai”.

Vân Anh


Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]