(vhds.baothanhhoa.vn) - Tính đến ngày 22-12-2021, toàn tỉnh đã trồng và trồng rừng sau khai thác được 10.206 ha rừng, 5,24 triệu cây phân tán, đạt 102,06% kế hoạch năm.

Thanh Hóa trồng rừng đạt 10.206 ha

Tính đến ngày 22-12-2021, toàn tỉnh đã trồng và trồng rừng sau khai thác được 10.206 ha rừng, 5,24 triệu cây phân tán, đạt 102,06% kế hoạch năm.

Thanh Hóa trồng rừng đạt 10.206 ha

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng V, Quân khu 4 hướng dẫn người dân Mường Lát trồng rừng.

Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2021 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021; đồng thời giao kế hoạch trồng rừng đến UBND các huyện thị xã, thành phố và các đơn vị cơ sở nhằm chủ động công tác chuẩn bị hiện trường, cây giống để ngay từ đầu năm gặp thời tiết thuận lợi tổ chức ra quân trồng rừng; chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; động viên sự tham gia của toàn xã hội chung sức, đồng lòng, tham gia trồng cây, trồng rừng; đồng thời, quy hoạch các nguồn giống, hệ thống v­­ườn ư­­ơm bảo đảm đủ cây giống lâm nghiệp chất l­­ượng phục vụ trồng rừng; hư­­ớng dẫn kỹ thuật trồng mới.

Bên cạnh đó, thời tiết năm nay tương đối thuận lợi đã tạo điều kiện cho người dân trồng mới các diện tích rừng, tận dụng tối đa các diện tích còn trống để phủ xanh đất trống đồi trọc…

Đến nay, toàn bộ diện tích rừng trồng đều đảm bảo kỹ thuật, tỷ lệ cây sống đạt cao, hiện đang được các chủ rừng chăm sóc và phát triển tốt.

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]