(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay 14/9, Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (14/9/1989-14/9/2019) và đón nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thị trấn Hậu Lộc kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng nay 14/9, Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (14/9/1989-14/9/2019) và đón nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thị trấn Hậu Lộc được thành lập theo Quyết định số 124 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển với những bước đi đúng đắn, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Hậu Lộc đã luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế, xã hội toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển mạnh đã làm thay đổi diện mạo thị trấn; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, đạt 47,5 triệu đồng/người/năm năm 2018, giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 1,28%; đến nay Thị trấn Hậu Lộc đã có hàng chục công trình mang dáng vóc của thời kỳ CNH-HĐH, hệ thống điện, đường, trường… được đầu tư xây dựng.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ kỷ niệm.

Các phong trào xây dựng “Đô thị văn minh, tổ khu phố kiểu mẫu” được đẩy mạnh phong trào; Thị trấn đã có 5/5 khu dân cư, 3/3 trường học đã khai trương xây dựng khu văn hóa. Trong đó, 1 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa cấp tỉnh, 4 khu được công nhận khu dân cư văn hóa cấp huyện, khu 1 và khu 5 được chọn xây dựng khu dân cư văn hóa kiểu mẫu; hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên không ngừng nâng cao, đồng thời thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng thị trấn Hậu Lộc trở thành đô thị văn minh, kiểu mẫu.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc trao Cờ thi đua cho cán bộ, nhân dân Thị trấn Hậu Lộc.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị trấn Hậu Lộc tiếp tục tập trung khai thác nội lực, phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, làm tốt công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, xây dựng Thị trấn mở rộng trở thành đô thị văn minh, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện; tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, cán bộ và nhân dân thị trấn Hậu Lộc phấn khởi đón nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]