(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Chiều 16/9, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại Thanh Hóa

(VH&ĐS) Chiều 16/9, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại Thanh Hóa.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại Thanh Hóa.

Sau khi nắm bắt tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 trên địa bàn tỉnh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại tại Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, địa phương được đánh giá là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão số 10 gây ra.

Tại khu du lịch này, bão số 10 đã khiến nhiều công trình, cơ sở hạ tầng du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Nước biển dâng cao cùng sóng lớn trong hai ngày 15 - 16/9 đã cuốn trôi hoàn toàn tuyến đường và bờ kè chắn sóng ven biển với chiều dài 4,5 km cùng các công trình phụ trợ khác như: hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh...

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh ngay sau khi cơn bão đi qua, tỉnh Thanh Hóa cần chỉ đạo huyện Hoằng Hóa, các nhà đầu tư trong Khu du lịch biển Hải Tiến khẩn trương bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh, thống kê thiệt hại thực tế và khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Bờ kè Khu du lich Hải Tiến (Hoằng Hóa) bị hư hỏng nghiêm trọng.

Về phương án do tỉnh đề xuất Trung ương đầu tư kinh phí xây dựng tuyến đê kè biển dài 4 km bảo vệ Khu du lịch biển Hải Tiến và lâu dài là khép kín tuyến bờ biển huyện Hoằng Hóa với chiều dài 12 km, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng đây là phương án cần thiết, mang tính cấp bách để đảm bảo an toàn cho Khu du lịch Hải Tiến và các xã ven biển huyện Hoằng Hóa trong tình hình thiên tai ngày càng cực đoan. Bộ sẽ cử cán bộ phối hợp cùng tỉnh Thanh Hóa trong việc khảo sát, nghiên cứu phương án đảm bảo an toàn cho các xã ven biển huyện Hoằng Hóa, đồng thời sẽ tiếp thu và đề xuất với Chính phủ, các bộ ngành có liên quan hỗ trợ tỉnhThanh Hóa sớm khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Hải Lộc



 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]