(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều nay (22/12), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Chiều nay (22/12), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hoá có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã tới dâng hương tưởng nhớ công đức của Đức Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, các vị vua triều Hậu Lê cùng các anh hùng, nghĩa sĩ có công bảo vệ và xây dựng đất nước tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trông cây lưu niệm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn.

Sau khi dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam kinh, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã tới thăm Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn (thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân). Thủ tướng đã thăm Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn. Thủ tướng khen ngợi đây là điển hình tiên tiến trong ứng dụng khoa học, nông nghiệp công nghệ cao mà không phải đơn vị nào cũng làm được.

Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã thăm, khảo sát quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Thọ Xuân và Khu phức hợp dịch vụ hàng không, du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn.

Thủ tướng đã thăm, khảo sát quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Thọ Xuân, nghe báo cáo về quy hoạch phương án phát triển sân bay Thọ Xuân đến năm 2030 và đề án quy hoạch phát triển Khu phức hợp dịch vụ hàng không, dịch vụ nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao do tập đoàn FLC triển khai. Thủ tướng chính phủ đã biểu dương những kết quả đã làm được, đồng thời nhấn mạnh tỉnh Thanh Hóa phải có định hướng, quy hoạch chi tiết.

“Muốn làm sân bay thì phải làm tốt dịch vụ. Làm sân bay không chỉ để phục vụ cho người địa phương mà phải phấn đấu trở thành sân bay quốc tế” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thanh Hóa, sáng mai (23/12) Thủ tướng sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; tiếp địa diện chính phủ Nhật Bản, Cô - Oét. Chiều cùng ngày, Thủ tướng cùng đoàn lãnh đọa sẽ dự Lễ vận hành thương mại Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ngọc Huấn – Đình Giang


Ngọc Huấn – Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]