(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Ngày 5/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận toàn quốc năm 2017

(VH&ĐS) Ngày 5/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành và ban dân vận các huyện, thị, thành phố.

Năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các cấp ủy đảng, chính quyền đã thực sự quan tâm trong lành đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát công tác dân vận trong tình hình mới.

Sau đại hội Đảng, hệ thống dân vận các cấp đã được củng cố kiến toàn, đội ngũ cán bộ tham mưu công tác dân vận ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhận thức của hệ thống cính trị đối với vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2016.

Đồng chí thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế và đề nghị thời gian tới hệ thống dân vận các cấp cần nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, tham mưu tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời quan tâm và nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần cho nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức oạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội với phương châm hướng mạnh về cơ sở...

Nhân dịp này, 2 đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trung Hiếu


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]