(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 15/9, tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ, với chủ đề: “Xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay".

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí trường chính trị chuẩn

Ngày 15/9, tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ, với chủ đề: “Xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay".

Các đại biểu dự hội thảo.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có TS Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan Trung ương; lãnh đạo 60 trường chính trị ở các tỉnh, thành phố trong cả nước; cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, TS Trịnh Văn Chiến đã thông báo khái quát về tình hình phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua và khẳng định, trong thành công này có vai trò to lớn của công tác cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh về những thành công của Thanh Hóa trong công tác xắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, Thanh Hóa đã hoàn thành sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố và đang thực sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

TS Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chào mừng hội thảo.

Đồng chí cho rằng, Hội thảo khoa học: “Xây dựng Trường Chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay” là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng ta về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí khẳng định, Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh và các ban, ngành chức năng của tỉnh tiếp thu và triển khai ngay kết quả của hội thảo này, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu xây dựng Thanh Hóa trở thành “Tỉnh kiểu mẫu” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Công tác cán bộ là then chốt của then chốt, nên công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ càng đi sớm ngày nào, thì càng tốt ngày đó” - đồng chí Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã đánh giá cao thành tựu trong phát triển KT - XH của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định, trong thời gian qua, tỉnh đã rất chú trọng, quan tâm, dành nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo đề dẫn hội thảo.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, hội thảo này nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến xây dựng trường chính trị chuẩn trên nhiều phương diện, như nội dung chương trình và quản lý đào tạo, bồi dưỡng; về chuẩn hóa trong công tác nghiên cứu khoa học; về tổ chức bộ máy; về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ giảng viên; về cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài chính. Từ kết quả hội thảo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương có liên quan sẽ hoàn thiện bộ tiêu chí trường chính trị chuẩn và quy trình công nhận trường chính trị chuẩn đề tiếp tục trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thanh Hóa và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng tại hội thảo đã có 7 đại biểu được tham luận trực tiếp.

Hội thảo đã thu hút đông đảo học viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tham gia.

Các tham luận tập trung làm sáng tỏ vị trí, vai trò của công tác cán bộ, chiến lược cán bộ; nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; những yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn lãnh đạo, quản lý; nêu ra những đặc thù trong chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của các trường chính trị theo Quy định số 09-QĐ/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sự cần thiết xây dựng trường chính trị chuẩn; các nhóm tiêu chí trường chính trị chuẩn; yêu cầu đặt ra trong xây dựng trường chính trị chuẩn...

TS Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trình bày tham luận “Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay.

Hội thảo cũng đã nghe các tham luận có chất lượng khác, như: “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước đủ phẩm chất, năng lực, ụy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”; “Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”...

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tham luận tại hội thảo.

Trên cơ sở trao đổi các kết quả nghiên cứu, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nhiều tham luận đã đề xuất những giải pháp tâm huyết, có giá trị về xây dựng trường chính trị đạt chuẩn trên các mặt công tác.

Kết luận hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, hội thảo đã thu hút được nhiều ý kiến có chất lượng cao để đóng góp vào bộ tiêu chí trường chính trị chuẩn ở các nhóm vấn đề: Nội dung chương trình và quản lý đào tạo, bồi dưỡng; về chuẩn hóa trong công tác nghiên cứu khoa học; về tổ chức bộ máy; về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ giảng viên; về cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài chính.

Ban tổ chức hội thảo chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí đã tiếp thu và làm rõ hơn các kiến nghị, đề xuất của đại biểu tham gia hội thảo. Đồng thời khẳng định, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thiện Bộ tiêu chí trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bô và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay.

Cũng trong dịp này, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã trưng bày sách, tư liệu liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh, thu hút sự quan tâm của đại biểu và học viên. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường (1949 - 2019).

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]