Thủ tướng chỉ đạo QLTT xử lý nghiêm hàng giả, nhất là sữa, thuốc, thực phẩm
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết số 205/NQ-CP, yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với địa phương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm liên quan hàng nhập lậu, hàng giả, nhất là sữa, thuốc và thực phẩm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết số 205/NQ-CP về nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2025. Lực lượng QLTT và các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải “tuyên chiến không khoan nhượng” đối với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường toàn quốc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm.
Nghị quyết 205/NQ-CP nêu rõ định hướng thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tăng cường xúc tiến thương mại, bảo đảm cân đối cung cầu trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời tiếp tục phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Các bộ, cơ quan, địa phương được giao nhiệm vụ theo thẩm quyền, cần thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh với buôn lậu, hàng giả, đặc biệt là yêu cầu “tuyên chiến không khoan nhượng” với thuốc giả, thực phẩm giả.
Trong đó, Bộ Công Thương được giao phối hợp với các địa phương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường toàn quốc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm, cùng các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.

“Tuyên chiến không khoan nhượng” đối với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.
Nghị quyết 205/NQ-CP thể hiện rõ thông điệp chỉ đạo của Chính phủ trong việc tăng cường quản lý thị trường, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hàng giả, đặc biệt là trong lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thuốc, sữa và thực phẩm.
Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 205/NQ-CP với chỉ đạo rõ ràng đối với Bộ Công Thương và lực lượng quản lý thị trường cho thấy sự quyết liệt của Chính phủ trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong bối cảnh thực phẩm giả, thuốc giả, sữa giả ngày càng tinh vi, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân và gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh, việc siết chặt kiểm tra thị trường là yêu cầu cấp thiết.
Đặc biệt, khi niềm tin người tiêu dùng bị lung lay bởi các vụ việc liên tiếp bị phanh phui gần đây, thì hành động mạnh mẽ từ Chính phủ có ý nghĩa trấn an và tạo điểm tựa pháp lý cho các cơ quan thực thi. Đây cũng là thông điệp gửi tới các tổ chức, cá nhân vi phạm rằng không còn vùng xám cho hành vi trục lợi phi pháp.
Theo VOV
{name} - {time}
-
2026-01-28 08:32:00Bê bối sữa công thức: Nhận diện những “điểm mù” trong quản lý an toàn thực phẩm
-
2026-01-27 21:00:00Bản tin Thời sự tối 27/1/2026: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tiếp xã giao lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo
-
2026-01-27 06:46:00Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” diễn ra tại 4 địa danh lịch sử
Bản tin Thời sự tối 26/1/2026: Nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa
Bản tin Thời sự tối 25/1/2026: Bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch
Niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của văn hóa
Bản tin Thời sự tối 24/1/2026: Kiểm soát an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất nem






