(vhds.baothanhhoa.vn) - Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng để người dân thực hiện quyền làm chủ, gửi gắm niềm tin trong từng lá phiếu. Cũng là dịp để những người ứng cử - những đại biểu được bầu sẽ thể hiện trách nhiệm trong những “lời hứa” trước dân. Xung quanh câu chuyện trách nhiệm và niềm tin, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với các ông, bà: Đinh Viết Ba, Phó Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng; Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc HTX Bản Thổ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, Lê Thị Huyền, Chủ trang trại thôn 6, xã Sao Vàng.

Trách nhiệm và niềm tin

Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng để người dân thực hiện quyền làm chủ, gửi gắm niềm tin trong từng lá phiếu. Cũng là dịp để những người ứng cử - những đại biểu được bầu sẽ thể hiện trách nhiệm trong những “lời hứa” trước dân. Xung quanh câu chuyện trách nhiệm và niềm tin, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với các ông, bà: Đinh Viết Ba, Phó Chủ nhiệm CLB Hàm Rồng; Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc HTX Bản Thổ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, Lê Thị Huyền, Chủ trang trại thôn 6, xã Sao Vàng.

Ông Đinh Viết Ba: Người đại biểu được dân bầu hãy xa giấy tờ, lý thuyết để gần dân, lắng nghe tiếng nói của người dân

Trách nhiệm và niềm tin

Phóng viên (P.V): Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 sắp diễn ra, ông nghĩ thế nào về trách nhiệm của người đại biểu - đại diện cho người dân, thưa ông Đinh Viết Ba?

Ông Đinh Viết Ba: Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quyền và trách nhiệm đã được Hiến pháp ghi nhận. Tuy nhiên, ở cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tới đây, cá nhân tôi cho rằng đã và sẽ có những đổi thay cả ở cử tri cầm lá phiếu và người đại biểu - được người dân tín nhiệm bầu ra.

Sau khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, sáp nhập xã và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trách nhiệm của người dân trong từng lá phiếu đi bầu và những người đại biểu được người dân tín nhiệm có vai trò quan trọng đối với tương lai, vận mệnh của đất nước. Có một nhiệm vụ lớn đang được đặt ra, đó là làm thế nào để đất nước phát triển hơn, cuộc sống của người dân Việt Nam nói chung, người dân Thanh Hóa nói riêng được đủ đầy, hạnh phúc hơn.

Tôi tin rằng, người dân ở khắp mọi miền đất nước - những cử tri có trách nhiệm với đất nước, đã sẵn sàng tâm thế hướng về ngày hội non sông với rất nhiều kỳ vọng.

Với các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp khi được người dân tín nhiệm bầu làm đại biểu thì điều quan trọng hàng đầu đó là trách nhiệm - trách nhiệm rất cao. Sau khi trúng cử, trở thành đại biểu, phải có trách nhiệm thực hiện lời hứa từ khi vận động bầu cử. Muốn thực hiện được lời hứa thì phải gần dân, sát dân, lắng nghe kịp thời những bức xúc của dân, đại diện người dân gửi đến Quốc hội, HĐND tỉnh, các cấp, ngành. Ngược lại, khi người đại biểu xa dân, không còn được người dân tin tưởng, cũng là lúc vô tình đánh mất “quyền năng” ban đầu.

Là người đại biểu của dân thì cần xem việc đối thoại với dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trước mỗi vấn đề người dân nêu ra, cần thiết phải cẩn thận tìm hiểu, thẳng thắn đối thoại, không né tránh. Một trong những thứ khiến đại biểu “mất điểm” trong lòng cử tri chính là việc “hứa để đó”. Nhiều người dễ dàng hứa song cũng nhanh chóng quên mất lời hứa của mình, khiến cử tri mất niềm tin.

Khi người đại biểu có trình độ chuyên môn, có tâm huyết, biết lắng nghe dân thì sẽ đưa ra được những phát biểu, ý kiến có chất lượng trong các kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp. Bên cạnh đó, việc phản biện đúng và trúng trước các vấn đề mới, được dư luận quan tâm sẽ góp phần nâng lên niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và chính quyền. Đại biểu được Nhân dân tín nhiệm bầu ra, hơn ai hết người đại biểu phải là nhịp cầu nối giữa “ý Đảng” với lòng dân. Để khi người dân dõi theo đại biểu trong những phiên họp Quốc hội và HĐND các cấp, thấy được lá phiếu mình bầu cho đại biểu - là thực sự xứng đáng.

Cử tri mong muốn đại biểu “xa giấy tờ, lý thuyết” và gần dân hơn. Mỗi đại biểu phải thực sự bản lĩnh, nâng cao khả năng phản biện, bỏ tư duy “an toàn”. Có như vậy, mới đưa ra được những ý kiến đảm bảo chất và lượng. Để mỗi kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp thực sự “nóng” đến mỗi người dân thì không thể thiếu đi vai trò, tâm huyết của những người đại biểu biết lắng nghe, dám nói lên vấn đề người dân quan tâm. Dĩ nhiên, việc nói cũng phải đúng và trúng, mang nhiều hàm lượng thông tin.

Bà Nguyễn Lê Ngọc Linh: Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật và các chính sách về nông nghiệp bền vững

Trách nhiệm và niềm tin

PV: Là một trong 29 người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Thanh Hóa, bà có niềm tin mình sẽ làm được gì nếu trúng cử, thưa bà Nguyễn Lê Ngọc Linh?

Bà Nguyễn Lê Ngọc Linh: Là người dân tộc Thổ, sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Hóa Quỳ, đã tốt nghiệp đại học, có thời gian dài làm việc ở thành phố lớn trước khi trở về quê hương làm việc, phát triển kinh tế, tôi hiểu rõ những khó khăn, vất vả, nhọc nhằn của người dân sống ở khu vực miền núi.

Vì thế, nếu được trở thành ĐBQH, tôi sẽ tích cực kiến nghị các chính sách cho việc phát triển nông nghiệp xanh - bền vững, phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai, địa hình. Việc bảo vệ rừng là quan trọng, nhưng phải để người dân sống được với rừng. Để làm được điều đó, cần có những chính sách nhằm tăng lợi ích cho người dân tái sinh rừng. Giữ rừng không chỉ bằng quy định, mà còn để người dân thấy được rừng bảo vệ cuộc sống, môi trường và tạo ra được sinh kế bền vững cho người dân. Muốn làm được điều đó thì cần có các mô hình sinh kế gắn với rừng như trồng dược liệu, nông - lâm kết hợp, phát triển du lịch sinh thái phù hợp với từng địa bàn.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy việc liên kết nông dân theo chuỗi giá trị và yêu cầu của thị trường, kết nối đầu ra, để nông sản của người nông dân không chỉ bán thô, bán rẻ, mà còn có chỗ đứng ổn định trên thị trường. Các chính sách thuận lợi cho phát triển chế biến sâu nông sản và sản xuất các sản phẩm từ nông sản, thảo dược cũng cần được thúc đẩy nhiều hơn.

Tôi cam kết luôn giữ liên lạc thường xuyên, chặt chẽ với cử tri. Lắng nghe, tiếp nhận, phản ánh đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan có liên quan và các cấp, ngành của tỉnh Thanh Hóa.

Bà Lê Thị Huyền: Quan tâm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội

Trách nhiệm và niềm tin

PV: Là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nếu được người dân tín nhiệm, bà sẽ tập trung vào những vấn đề gì khi trở thành đại biểu, thưa bà Lê Thị Huyền?

Bà Lê Thị Huyền: Tôi hiện là chủ một trang trại ở thôn 6, xã Sao Vàng. Là người trực tiếp làm trong lĩnh vực chăn nuôi và kinh tế trang trại, tôi mong muốn các ĐBQH, HĐND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.

Khi có cơ hội trở thành đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ chú trọng các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; khuyến khích phát triển mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ.

Bên cạnh đó, tôi đặc biệt quan tâm để phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội. Chăn nuôi trong giai đoạn hiện nay không chỉ yêu cầu về sản lượng mà còn phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn thực phẩm. Chính vì thế, tôi sẽ kiến nghị các chính sách hỗ trợ xử lý chất thải, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững...

Thu Trang - Kiều Huyền (Thực hiện)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]