Trò chơi - “thỏi nam châm” thu hút du khách
Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên và những giá trị văn hóa bản địa, trải nghiệm trò chơi đã và đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút khách tại các điểm du lịch. Từ những trò chơi vận động, mạo hiểm đến các trò chơi dân gian đậm bản sắc, mỗi hoạt động không chỉ tạo nên sức hút riêng của điểm du lịch mà còn biến những phút vui chơi thành một phần đáng nhớ trong hành trình khám phá.

Bay dù lượn tại Khu Du lịch Pù Luông.
Trò chơi đa dạng, phong phú không những thu hút du khách mà còn làm nên “thương hiệu” của điểm đến. Tháng 7 vừa qua, hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đã đổ về tham gia lễ hội Làng du lịch Yên Trung. Tại đây, mỗi du khách đều có thể lựa chọn cho mình một trò chơi phù hợp với sở thích. Trẻ em thích thú với những trò chơi mang tính trí tuệ và giải trí nhẹ nhàng như ô ăn quan, cờ vua, cờ tướng. Người lớn lại hào hứng thử sức với các trò chơi vận động, mạo hiểm hoặc đòi hỏi sự khéo léo như đu dây, úp nơm. Trong khi đó, các trò chơi dân gian như bắt cá, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố luôn thu hút đông người tham gia. Những hoạt động tập thể như kéo co, đốt lửa trại trở thành điểm nhấn, đưa du khách xích lại gần nhau trong không gian lễ hội.
Không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi của từng nhóm đối tượng, lễ hội Làng du lịch Yên Trung còn chú trọng xây dựng các hoạt động tập thể để gia đình, nhóm bạn cùng trải nghiệm. Đặc biệt, năm nay lễ hội có thêm nhiều trò chơi hiện đại như lướt ván phản lực, mang đến cảm giác mới lạ, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu khám phá và trải nghiệm của du khách, nhất là giới trẻ. Chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội, cho biết: “Gia đình tôi có ba thế hệ cùng đến lễ hội. Ban đầu mọi người băn khoăn về việc tìm những hoạt động phù hợp với từng người. Nhưng đến đây thì ai cũng có trò để tham gia. Hai cháu nhỏ rất thích bắt cá, nhảy bao bố, vợ chồng tôi trải nghiệm đu dây, còn ông bà lại đi bộ ngắm phong cảnh khu du lịch... Buổi tối, cả gia đình quây quần bên lửa trại, ai cũng vui vẻ với trải nghiệm của mình tại lễ hội”.

Mô tô nước, phao chuối... là những trò chơi hấp dẫn dưới biển.
Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc điều hành Làng du lịch Yên Trung, vệc đa dạng hóa các trò chơi, hoạt động trải nghiệm là một trong những yếu tố được đơn vị chú trọng để tạo thêm sức hút cho điểm đến. Bên cạnh khai thác cảnh quan sinh thái, văn hóa truyền thống, nông nghiệp xanh..., Yên Trung phát triển các hoạt động vui chơi phù hợp với nhiều nhóm du khách. “Chúng tôi mong muốn du khách đến Yên Trung không chỉ để tham quan, nghỉ dưỡng mà còn được vui chơi lành mạnh, bổ ích. Vì vậy, các trò chơi được lựa chọn, tổ chức theo hướng vừa tạo sự mới mẻ, vừa phù hợp với không gian và văn hóa điểm đến. Trong đó, những trò chơi dân gian giúp du khách hiểu biết về văn hóa địa phương, trò chơi vận động, hiện đại tạo sự hứng thú cho người trẻ”. Ông Nguyễn Chiến Thắng cho biết.
Các hoạt động vui chơi đang trở thành một phần quan trọng trong sản phẩm du lịch của Yên Trung. Khi du khách có nhiều lựa chọn trải nghiệm, thời gian vui chơi, nghỉ lại tại điểm đến cũng được kéo dài hơn.
Không chỉ ở Yên Trung, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đang chú trọng phát triển các trò chơi phù hợp, xem đây là một phần quan trọng trong việc làm mới sản phẩm và thu hút du khách. Mỗi điểm đến có một cách phát triển trò chơi riêng, gắn với không gian, nhóm khách hướng tới và những giá trị văn hóa, cảnh quan vốn có.

Bắt cá, trò chơi được yêu thích tại Làng du lịch Yên Trung.
Tại các khu du lịch biển, những trò chơi gắn với mặt nước và không gian biển như mô tô nước, chèo thuyền, dù bay, phao chuối... mang đến những trải nghiệm sôi động, đồng thời khai thác lợi thế tự nhiên của điểm đến. Trong khi đó, tại các khu vui chơi, giải trí như Khu Du lịch Anh Phát, hệ thống trò chơi vận động được tổ chức theo hướng sôi nổi, hiện đại như đua xe Go-Kart, xe ATV địa hình, lái xe 4 bánh vượt đèo dốc, Zipline, trượt cỏ... Còn tại các khu du lịch cộng đồng, trò chơi lại mang một màu sắc khác. Những trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném còn, kéo co... được đưa vào hoạt động trải nghiệm, giúp du khách không chỉ vui chơi mà còn có cơ hội trực tiếp tìm hiểu văn hóa, phong tục của đồng bào địa phương.
Một trò chơi đủ mới lạ, hấp dẫn có thể gây “kích thích”, trở thành điểm nhấn để du khách tìm đến và chia sẻ, từ đó giúp hình ảnh du lịch được biết đến rộng hơn. Khi mỗi khu, điểm du lịch tạo được những hoạt động riêng, làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch khiến du khách nhớ và mong được quay lại để trải nghiệm. Và trò chơi trở thành một “thỏi nam châm” theo cách đó, góp phần đưa du khách đến gần hơn với các điểm đến và cùng tạo nên sức bật chung cho du lịch Thanh Hóa.
Bài và ảnh: Phan Thị
{name} - {time}
-
2026-09-06 07:15:00[Thanh Hóa xưa và nay] Viên ngọc xanh giữa đại ngàn xứ Thanh
-
2026-09-04 09:01:00Làng Ngọc Tích trên đất Cổ Bôn xưa
-
2026-09-03 15:20:00Du lịch Việt Nam đón 6,5 triệu lượt khách dịp Quốc khánh 2/9
![[Thanh Hóa xưa và nay] Viên ngọc xanh giữa đại ngàn xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2635/197d6221456t11920l1-288d6100340t1197.webp)





![[Thanh Hóa xưa và nay] Thác Voi - vẻ đẹp giữa đại ngàn xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2635/290d4150708t1800l1-290d4150702t1807.webp)