Tự học, tự nghiên cứu - chìa khóa dẫn đến thành công
Trong thời đại mà kiến thức không còn giới hạn ở trang sách hay giảng đường, thì tinh thần tự học và chủ động nghiên cứu đang trở thành yếu tố then chốt giúp người trẻ vươn xa. Với sinh viên Nguyễn Thanh Tùng, em đã ghi dấu ấn của mình ở Trường Đại học Hồng Đức cũng chính nhờ tinh thần tự học.
Nguyễn Thanh Tùng (giữa) trong buổi lễ khen thưởng của trường dành cho sinh viên có thành tích trong nghiên cứu khoa học.
Trong các trường đại học, cao đẳng tại Thanh Hóa hiện nay, nghiên cứu khoa học đang trở thành một hoạt động thường niên, ngày càng được chú trọng, với nhiều chính sách khuyến khích từ nhà trường. Hoạt động này, không những tạo cơ hội cho sự phát triển của sinh viên trong quá trình học tập, mà còn mang lại nhiều lợi ích trong tương lai, nhất là con đường sự nghiệp. Và đây được xem là một trong những “chìa khóa” dẫn đến thành công của nhiều sinh viên. Và Nguyễn Thanh Tùng, sinh viên năm 4, chuyên ngành Vật lý, khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức, đã nắm bắt được chiếc “chìa khóa” trong hành trình chinh phục tri thức bằng niềm đam mê và nỗ lực bền bỉ.
Từ những ngày còn là học sinh, Tùng đã sớm thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với môn Vật lý. Năm học THPT, em và nhóm bạn đã từng thực hiện một dự án khởi nghiệp có liên quan đến chuyên ngành này, dự án tuy chưa đạt kết quả cao nhưng đã tiếp thêm động lực cho Tùng theo đuổi đam mê. “Vật lý là môn học rèn luyện khả năng tư duy logic rất tốt, lại có tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Em luôn muốn tìm hiểu sâu hơn để tạo ra nhiều sản phẩm nghiên cứu có ích, giúp được nhiều người trong xã hội”, Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.
Khi trở thành sinh viên, được học tập trong một môi trường cởi mở, Tùng đã phát huy mạnh mẽ khả năng tự học và nghiên cứu khoa học. Em cho biết: “Khác với cấp phổ thông, ở đại học, em được tiếp cận với nhiều kiến thức chuyên sâu hơn, được thầy cô định hướng rõ ràng nên việc tìm tòi, nghiên cứu cũng dễ đi đúng hướng hơn, trong đó, nhà trường luôn khuyến khích, thầy cô ủng hộ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải không ngừng tự học, tự nắm bắt kiến thức, nghĩ ra đề tài nghiên cứu thích hợp, mang tính ứng dụng cao”.
Từ năm thứ hai đại học, Tùng đã bắt đầu tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tự mình tìm hiểu tài liệu, thực nghiệm, viết đề tài, em đã liên tiếp gặt hái những thành tích ấn tượng. Liên tiếp 2 năm liên tục, Tùng và nhóm bạn có đề tài “Nghiên cứu sự hình thành và một số tính chất của vi xoáy quang với hệ vi linh kiện quang phẳng có chiết suất biến đổi, cấu trúc nano”, đạt giải Nhì năm 2023; “Nghiên cứu sự hình thành và một số tính chất của vi xoáy quang với hệ vi linh kiện quang cấu trúc nano”, đạt giải Nhất trong cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường. Cả hai đề tài đều là kết quả từ sự tự học, tự nghiên cứu không ngừng nghỉ của trưởng nhóm Nguyễn Thanh Tùng. Đây cũng là điều kiện để em trở thành một trong những sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Theo Tùng chia sẻ: “Nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự kiên trì và tinh thần cầu thị. Với tâm thế luôn sẵn sàng học hỏi, cập nhật kiến thức mới và dám thử nghiệm, vì thế dù nhiều lúc gặp thất bại nhưng tôi không nản lòng. Sau mỗi lần như vậy tôi lại học được thêm điều gì đó”.
Bên cạnh đó, Nguyễn Thanh Tùng còn là đồng tác giả trong nhiều công trình khoa học đã được đăng trên Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Hồng Đức và các bài báo tại hội nghị chuyên ngành Vật lý. Những thành tích ấy không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân mà còn thể hiện tư duy khoa học bài bản và đam mê nghiên cứu nghiêm túc của một sinh viên trẻ.
Trong học tập và rèn luyện, Tùng mang tinh thần tự học, chủ động nghiên cứu khoa học cao.
Hiện tại, dù đang là sinh viên năm 4, bận rộn với các luận án tốt nghiệp nhưng Nguyễn Thanh Tùng vẫn đang tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu mới trong lĩnh vực Vật lý. Em ấp ủ dự định theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu sau khi tốt nghiệp, với khát vọng trở thành một nhà khoa học trẻ.
Không chỉ là sinh viên tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học, Nguyễn Thanh Tùng còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình. Với vai trò là ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Hồng Đức, Tổng đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện trường, Tùng tổ chức, dẫn dắt nhiều phong trào thiết thực, trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần tự học, đam mê nghiên cứu đến với các bạn sinh viên trong trường. Tùng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, câu lạc bộ học thuật, góp phần tạo nên một môi trường học tập tích cực và truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên đi sau.
Nhận xét về Nguyễn Thanh Tùng, anh Trương Ngọc Bình, Bí thư Đoàn Trường Đại học Hồng Đức cho biết: “Nguyễn Thanh Tùng là một sinh viên giỏi, có sức ảnh hưởng trong trường. Không chỉ là một sinh viên với kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc mà còn là cán bộ đoàn có uy tín. Tùng thường xuyên chia sẻ nhiều kinh nghiệm có ích trong học tập và nghiên cứu khoa học, cùng bạn bè, sinh viên nhà trường tạo nên những đề tài hay. Là tấm gương sáng cho bạn bè học theo”.
Trong bối cảnh giáo dục hiện đại đề cao tính tự chủ và sáng tạo; việc tự học, chủ động nghiên cứu khoa học giúp sinh viên khám phá năng lực bản thân, vươn tới thành công bằng chính nội lực của mình. Nguyễn Thanh Tùng thành công có một phần nhờ những phẩm chất này.
Bài và ảnh: Phan Vân
{name} - {time}
-
2025-07-18 15:36:00
Điểm chuẩn đại học 2025 “tụt sâu”: Nhiều khối xét tuyển giảm tới 3 điểm
-
2025-07-17 15:40:00
Hướng dẫn thi hành Luật Nhà giáo: Cần ban hành 3 nghị định, 12 thông tư
-
2025-07-16 15:12:00
Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 tạo niềm tin cho tuyển sinh đại học