(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 1/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Báo Nhân Dân, Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị Việt Nam, Tổ chức Trung tâm Khoa học và văn hóa Nga đã tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên ‘Bản hùng ca tháng Mười’.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Âm vang mãi ‘Bản hùng ca tháng mười’

Tối 1/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Báo Nhân Dân, Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị Việt Nam, Tổ chức Trung tâm Khoa học và văn hóa Nga đã tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên ‘Bản hùng ca tháng Mười’.

Một tiết mục trong Chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên “Bản hùng ca tháng Mười”. Ảnh: Ngọc Cầm

Tham dự Chương trình nghệ thuật có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov (Công-xtan-tin Vnu-cốp) và Phu nhân; cùng nhiều trí thức, nhà khoa học, cựu sinh viên, nghiên cứu sinh từng theo học, nghiên cứu khoa học, những người yêu nước Nga.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh: Chương trình giao lưu nghệ thuật“Bản hùng ca Tháng Mười” nhằm tôn vinh cuộc cách mạng vĩ đại nhất thế kỷ XX; khẳng định tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt; khẳng định quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân kiên định trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là dịp tôn vinh mối tình hữu nghị Việt - Nga và tri ân những thành quả mà Cách mạng Tháng Mười đã mang lại cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Bản hùng ca Tháng Mười”gồm ba phần chính: “Ánh mặt trời thế kỷ”; “Những trang vàng lịch sử”; “Nước Nga - tình yêu và nguồn cảm hứng bất tận”, Xen kẽ những chương trình nghệ thuật, giao lưu, là các phóng sự do phóng viên Truyền hình Nhân Dân và Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thực hiện tại nước Nga.

Khán giả đã say sưa đắm chìm và sống lại với những ca khúc nổi tiếng như: “Nước Nga Tổ quốc tôi”, “Đôi bờ”,“Kachiusa”, “Ngày chiến thắng”, “Thời thanh niên sôi nổi”, Nụ cười “Đỉnh núi Lê nin”, với sự tham gia trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng nước Nga, Đoàn nghệ thuật Nga RUScùng các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam…Cùng với những bài hát Nga, ca khúc “Bài ca Hồ Chí Minh” đã được vang lên trong không khí trang trọng, ý nghĩa.

(Theo dangcongsan.vn)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]