(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 8/10 (tức ngày 22 tháng 8 âm lịch) tại Thái Miếu nhà Hậu Lê, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 602 năm khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 2020) và 587 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi (1433 - 2020).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Lợi tại TP Thanh Hóa

Sáng 8/10 (tức ngày 22 tháng 8 âm lịch) tại Thái Miếu nhà Hậu Lê, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 602 năm khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 2020) và 587 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi (1433 - 2020).

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, phường, xã cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Màn tế lễ tưởng nhớ công đức của đức Thái tổ Cao hoàng đế Lê Lợi.

Tại Thái miếu nhà Hậu Lê, nằm trên địa bàn phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, trong không khí thành kính, trang nghiêm, đoàn đại biểu TP Thanh Hóa và đông đảo nhân dân, du khách đã dâng hương, dâng hoa ôn lại công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các tướng sĩ, nghĩa quân Lam Sơn, tri ân công đức của các bậc tiền nhân.

Cách đây 602 năm, vào mùa xuân Mậu Tuất năm 1418, tại núi rừng Lam Sơn, nay thuộc huyện Thọ Xuân, Lê Lợi cùng nhiều hào kiệt đã dựng cờ khởi nghĩa, truyền hịch chiêu mộ anh hùng bốn phương, kêu gọi nhân dân đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Sau gần 10 năm chiến đấu gian khổ, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc thắng lợi vào tháng 12 năm 1427, chấm dứt 20 năm cai trị tàn độc của nhà Minh, giành lại độc lập cho nước Đại Việt. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, mở ra triều đại nhà Hậu Lê huy hoàng trong lịch sử dân tộc. Sau 5 năm tại vị, Hoàng đế Lê Lợi đã lâm bệnh và qua đời vào năm 1433. Anh hùng dân tộc Lê Lợi đã mất cách đây 6 thế kỷ, nhưng những bài học về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng lấy dân làm gốc, lấy nhân nghĩa thắng hung tàn vẫn còn nguyên giá trị.

Tại buổi lễ, sau màn màn trống tế rộn rã, là màn tế lễ và đọc chúc văn, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, công đức của vị Anh hùng dân tộc, đức Thái tổ Cao hoàng đế Lê Lợi.

Đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa và đoàn dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê.

Thái miếu nhà Hậu Lê là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Nơi đây hiện đang thờ Thánh vị của 21 vị Hoàng đế, 9 Hoàng thái hậu nhà Hậu Lê; 3 vị Hoàng đế và 3 Hoàng thái hậu là liệt tổ, liệt tông được Lê Thái Tổ truy phong; 8 vị Công vương, 2 vị Công thần là Đại tướng Lê Lai và danh thần Nguyễn Trãi. Hàng năm tổ chức lễ hội vào dịp tết Nguyên đán và ngày 21, 22 tháng 8 âm lịch.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóadâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Sau khi tế lễ và dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê, đoàn Đại biểu lãnh đạo và Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lễ dâng hương tại tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]