Tin liên quan
Đọc nhiều
Lễ an vị 8 long vị Phúc tộc nhà Nguyễn
Sáng nay (30/1, tức 25 tháng Chạp), tại Lăng miếu Triệu Tường, làng Gia Miêu, xã Hà Long, UBND huyện Hà Trung và Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc tại Huế đã tổ chức lễ an vị 8 long vị Phúc tộc nhà Nguyễn.
Di tích lăng miếu Triệu Tường được vua Gia Long cho xây dựng năm 1803, tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, nơi phát tích của 9 chúa, 13 vua triều Nguyễn. Đây là công trình kiến trúc tưởng niệm, miếu thờ của vương triều Nguyễn, được xây dựng với quy mô lớn, có giá trị đặc biệt về kiến trúc và nghệ thuật trang trí điêu khắc. Khu di tích Gia Miêu gồm: vùng núi lăng Triệu Tường là nơi táng ông Tổ nhà Nguyễn; Miếu Triệu Tường thờ Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng (con Nguyễn Kim) và Trừng Quốc công Nguyễn Văn Lựu (thân sinh Nguyễn Kim) và Đình làng Gia Miêu - thờ thành hoàng Nguyễn Công Duẩn. Các nhà sử học coi khu di tích này là “kinh thành Huế thu nhỏ”.Lãnh đạo huyện Hà Trung và con cháu dòng họ Nguyễn thực hiện nghi thức tại buổi lễ.Sau khi được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH,TT&DL) ra quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia, nhiều năm trở lại đây, Khu di tích lăng miếu Triệu Tường đã được đầu tư nghiên cứu, khai quật khảo cổ và tu bổ, tôn tạo. Đặc biệt, quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử lăng miếu Triệu Tường, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-UBND, ngày 1/2/2010 đã tạo cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ, tôn tạo di tích. Từ đó đến nay, 2 công trình quan trọng là Nguyên miếu và Trừng quốc công miếu (thuộc dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lăng miếu Triệu Tường, giai đoạn 1) đã cơ bản hoàn thành, với tổng kinh phí đầu tư hơn 40 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn huy động xã hội hóa khác.
Sau các phần nghi lễ trang trọng do các vị Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc tại Huế và lãnh đạo huyện Hà Trung thực hiện, 8 long vị Phúc tộc nhà Nguyễn gồm: Triệu tổ Tĩnh Hoàng đế Nguyễn Kim và Hoàng hậu; Thái tổ Gia Dũ Tĩnh Hoàng đế và Hoàng hậu; Trừng Quốc công Nguyễn Văn Lựu và Hoàng hậu; Lỵ Nhân công Nguyễn Hán và vợ, đã được đưa vào an vị trong Lăng miếu Triệu Tường.
P.V
{name} - {time}
- 2024-04-25 08:27:00
Độc đáo ẩm thực miền Tây Bắc
- 2024-04-24 16:38:00
Hé lộ nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng: Chân dung văn nhân tiền chiến
- 2019-01-30 19:09:00
Triển lãm sách báo mùa xuân và lễ hội thư pháp 2019
Trao bằng xếp hạng di tích năm 2018 và cấp đổi bằng di tích lịch sử trước năm 2003
Đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích danh thắng núi Trường Lệ
Thanh Hóa giành nhiều giải cao tại Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I
Không lợi dụng tổ chức lễ hội để trục lợi
Cống hiến nhiều tác phẩm giá trị, mang đậm bản sắc văn hóa
Kết quả nghiên cứu, khai quật, thám sát Thành Nhà Hồ năm 2018
Ngành VH,TT&DL phải lên tiếng định hướng dư luận xã hội
Không để việc tử tế, bình dị bị coi là bất thường
Để trò chơi, trò diễn dân gian “sống” giữa lòng thành phố hiện đại