(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 22-3, Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh Thanh Hoá phối hợp với UBND huyện Bá Thước đã mở lớp tập huấn “Sưu tầm, bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc Mường” tại xã Điền Trung.

Nâng cao hiệu quả sưu tầm, bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc Mường

Sáng 22-3, Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh Thanh Hoá phối hợp với UBND huyện Bá Thước đã mở lớp tập huấn “Sưu tầm, bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc Mường” tại xã Điền Trung.

Nâng cao hiệu quả sưu tầm, bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc Mường

Các đại biểu dự lớp tập huấn (Ảnh: Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh Thanh Hoá).

Lớp tập huấn có sự tham gia của của học viên là người am hiểu, yêu thích các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc và nhiều nghệ nhân trên địa bàn huyện Bá Thước.

Tham gia lớp tập huấn, học viên được các nghệ nhân dân gian, các nhà nghiên cứu truyền dạy các nội dung liên quan đến công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ của đồng bào dân tộc Mường. Ngoài ra, học viên còn được trang bị kiến thức, kỹ năng, cách thức tổ chức, biểu diễn phục vụ khách du lịch.

Nâng cao hiệu quả sưu tầm, bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc Mường

Học viên chụp ảnh lưu niệm tại lớp tập huấn.

Đây cũng là dịp để học viên được trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội văn nghệ ở địa phương.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]