Vươn mình ra biển lớn
Những năm qua, những môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu Olympic, Asiad được các nước trong khu vực quan tâm đầu tư, phát triển. Điều đó thể hiện rõ nhất tại các kỳ SEA Games gần đây luôn chú trọng tổ chức thi đấu các môn thể thao Olympic, Asiad. Vì vậy, trong lộ trình phát triển tương lai, ngành thể thao của tỉnh đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.

Bắn cung là môn Olympic được ngành thể thao xác định đầu tư mạnh mẽ trong thời gian tới.
Trong Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trực tiếp là Cục TDTT Việt Nam xây dựng chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm trong giai đoạn 2026-2046 với các mục tiêu tốp 20 Asiad và tốp 50 Olympic. Đây là lần đầu tiên ngành thể thao được giao trách nhiệm về thành tích một cách cụ thể với các yêu cầu rõ ràng về chương trình hành động.
Thực tế, dù có những vấn đề riêng, nhưng các nền thể thao khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines hay Singapore đã có sự chuyển dịch cơ cấu đầu tư cho các mục tiêu Asiad và Olympic. SEA Games đang trở thành “chiếc áo chật”, không thể lấy làm tiêu chuẩn đo lường sự phát triển.
Định hướng phát triển của thể thao thành tích cao Thanh Hóa là tập trung đầu tư mạnh cho VĐV thuộc các môn thể thao có trong chương trình thi đấu Olympic, Asiad, đặc biệt là với những môn mà VĐV có thể góp mặt hoặc giành huy chương.
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đàm Văn Long cho biết: “Các môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu Olympic, Asiad luôn nhận được sự quan tâm đầy đủ để phát triển. Vì vậy, trung tâm tạo điều kiện để các VĐV được tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế; tăng cường tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu, ưu tiên cho các bộ môn thế mạnh; dành sự đầu tư đặc biệt cho các VĐV tài năng, trọng điểm cho mục tiêu châu lục, thế giới”.
Minh chứng cho định hướng phát triển sớm, đúng đắn đối với thể thao của tỉnh là tại SEA Games 33 vừa qua ở Thái Lan, 14/16 VĐV Thanh Hóa tham dự đều giành được huy chương (đạt tỷ lệ 87,5%). Đặc biệt, 58,3% số lượng huy chương đến từ các môn thể thao Olympic như điền kinh, bơi, cử tạ, bắn cung và bóng đá. Trong nhóm môn Asiad, VĐV Nguyễn Thanh Trúc và Lê Đức Cường môn jujitsu giành được Huy chương Bạc. Điều này đã đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của một thế hệ VĐV trẻ, mang theo khát vọng cao và tinh thần sẵn sàng gánh vác trọng trách lớn. Đây là thế hệ được đào tạo trong bối cảnh thể thao nước nhà đang tái cấu trúc mạnh mẽ, hướng đến chuẩn mực Olympic và Asiad thay vì chỉ tối ưu thành tích ở đấu trường Đông Nam Á.
Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, các bộ môn thuộc nhóm Olympic và Asiad cũng được ngành thể thao giao chỉ tiêu huy chương với số lượng lớn hơn nhiều bộ môn khác. Điều đó cho thấy ngành thể thao của tỉnh rất tự tin với chiến lược đầu tư trọng điểm thời gian qua.
Theo Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nguyễn Ngọc Hài, cùng với những định hướng chiến lược, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo tỉnh và nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ HLV, VĐV, Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐND ngày 9/4/2025 về việc ban hành chính sách hỗ trợ một số hoạt động thể thao thành tích cao tỉnh Thanh Hóa đã tạo bước đột phá về chế độ đãi ngộ đối với VĐV, HLV, giúp thể thao Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ hơn. Tỉnh cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng các công trình thể thao đạt chuẩn quốc gia, nhà thi đấu; xem xét đề xuất xây dựng phòng phục hồi chức năng bao gồm các trang thiết bị y học TDTT hiện đại để chăm sóc, theo dõi sức khỏe, phục hồi và chữa trị chấn thương cho các VĐV. Hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT đang từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu huấn luyện số hóa, tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển đội ngũ chuyên gia, HLV chất lượng cao.
Đương nhiên, VĐV sẽ có những giới hạn nhất định ở một số môn Olympic, nhất là các môn đòi hỏi thể chất đặc biệt, có tính phổ biến hạn chế. Đây chính là điểm mấu chốt trong việc xây dựng các môn trọng điểm. Các môn Olympic thường rất khó tìm được VĐV có tài năng đặc biệt cũng như luôn đòi hỏi một mức độ đầu tư về tài chính rất lớn. Dù vậy với những phương án cụ thể được ngành thể thao của tỉnh vạch ra, hy vọng thể thao Thanh Hóa ngày càng phát huy được truyền thống, khẳng định mình, vươn cao, vươn xa.
Bài và ảnh: Anh Tuân
{name} - {time}
-
2026-01-15 15:39:00Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á 2026
-
2026-01-15 11:40:00Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự ASEAN Para Games 13
-
2026-01-14 16:27:00Cây chuyền hai Tôn Thị Minh Thư cập bến đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hoá





![[E-Magazine] Về xứ Thanh ăn “Tết năm cùng” với người Dao Quần Chẹt](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2602/105d3161148t02461l1-download5.webp)
