Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sầm Sơn vì sự phát triển bền vững
Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 33-NQ/TW), nhấn mạnh: “Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách”.
Rước kiệu tại Lễ hội Bánh chưng - Bánh giầy.
Quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết, TP Sầm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách. Đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đô thị du lịch biển.
Trên cơ sở Nghị quyết số 33-NQ/TW, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Sầm Sơn đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/5/2021 về “Phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống; tiếp thu tinh hoa văn hóa các vùng, miền, văn hóa nhân loại, xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách”. Đây cũng là cơ sở để thành phố huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cộng đồng dân cư và duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; quan tâm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... góp phần tạo dựng môi trường văn hóa cộng đồng lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội.
Với mục tiêu xây dựng đô thị du lịch biển Sầm Sơn văn minh, hiện đại và thân thiện, TP Sầm Sơn luôn chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn đối với Nhân dân và du khách. Theo đó, thành phố đặt ra mục tiêu 100% các cơ quan, đơn vị đưa nội dung ứng xử văn hóa trong thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; 100% các đơn vị trường học xây dựng môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; 100% các thôn, tổ dân phố quy định cụ thể trong bản quy ước, hương ước về trách nhiệm của mỗi gia đình, công dân đối với việc xây dựng môi trường văn hóa và việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng đô thị văn minh, thành phố tập trung triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đặc biệt, để đưa phong trào đi sâu vào đời sống và mang lại hiệu quả thiết thực, thành phố đã lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và phòng, chống các tệ nạn xã hội; các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo...
Cùng với đó, để từng bước nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đã thực hiện nghiêm túc các quy định về nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Qua đó, tránh việc tổ chức phô trương, hình thức gây lãng phí, tốn kém; đồng thời, phù hợp với quy ước, hương ước cộng đồng và thuần phong mỹ tục dân tộc. Chẳng hạn như việc cưới, các thủ tục ăn hỏi, dạm ngõ được tổ chức đơn giản; việc báo hỷ theo nếp sống mới đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn; tình trạng dựng rạp lấn chiếm đường, gây cản trở giao thông cũng giảm đáng kể... Còn trong việc tang, đều thành lập ban tang lễ có đại diện chính quyền và các đoàn thể; đám tang không trống kèn thâu đêm, không rải vàng mã dọc đường...
Không gian đa sắc màu của làng bích họa Trường Lệ.
Nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, TP Sầm Sơn cũng chú trọng hoàn thiện hệ thống thiết chế và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở. Hiện thành phố có 85/86 nhà văn hóa, 3 trung tâm văn hóa cấp xã đạt chuẩn; có 36 sân bóng đá, 30 sân pickleball, 5 sân tennis, 4 phòng thể thao, 1 nhà thi đấu thể thao, 76 bể bơi, 53 sân cầu lông, 78 sân bóng chuyền, 32 sân bóng bàn. Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 85%, gia đình thể thao đạt 59%. Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân, thành phố đã đầu tư Thư viện thành phố, 86 phòng đọc cơ sở, 30 thư viện trường học và nhiều tủ sách trường học. Trong đó, hệ thống thư viện trường học cơ bản đáp ứng được nhu cầu tra cứu thông tin, phục vụ học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các nhà trường.
Xây dựng hình ảnh đẹp về con người Sầm Sơn không chỉ chú trọng bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tôn vinh lịch sử và văn hóa dân tộc, mà cần quan tâm đến xây dựng lối sống lành mạnh, giàu tình yêu thương trong mỗi người. Với định hướng đó, thành phố luôn coi trọng xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, thông qua những việc làm thiết thực. Điển hình như thành phố đã vận động các tổ chức, cá nhân và người dân tích cực ủng hộ kinh phí, ngày công để làm nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả, thành phố đã xây mới 91 căn và sửa chữa 44 căn nhà dột nát, với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Đồng thời, tích cực vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như hỗ trợ thẻ BHYT cho hội viên nông dân nghèo, học sinh thuộc diện hộ cận nghèo...
Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, thành phố đã tích cực xây dựng và nhân rộng mô hình đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói, giảm nghèo trên toàn địa bàn. Các chương trình cho vay tín dụng thông qua tín chấp và ủy thác của các tổ chức hội, đã tạo điều kiện về vốn cho các hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Điển hình như Hội Nông dân phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý tổng dư nợ trên 90 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dư nợ 90 tỷ đồng; Ngân hàng Bưu điện Liên Việt dư nợ trên 20 tỷ đồng. Hội LHPN tham gia quản lý hiệu quả các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với gần 200 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh quản lý vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội 25 tỷ đồng... Nhờ đó, công tác giảm nghèo của thành phố đã đạt được những kết quả rất ấn tượng. Hiện tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,85% (244 hộ), hộ cận nghèo giảm còn 2,22% (633 hộ).
Có thể khẳng định, việc quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn, thân thiện đã và đang tạo ra những tiền đề quan trọng và căn bản để Sầm Sơn phát triển bền vững, từng bước trở thành đô thị du lịch văn minh, hiện đại.
Bài và ảnh: Trần Hằng
{name} - {time}
-
2025-06-30 08:47:00
Việt Nam và Trung Quốc vào chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
-
2025-06-30 08:42:00
Chiêm ngưỡng 17 Bảo vật quốc gia lần đầu trưng bày tại Thành phố Hồ Chí Minh
-
2025-06-28 20:51:00
UNESCO trao Bằng công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn
Thuyết phục nhằm ảnh hưởng tích cực tới người khác
Về một số từ láy: Thập thò, thè lè, thò lò, thòi lòi
“Hạt giống đỏ” Lê Huy Hoàng
Tranh cãi nhiều thập kỷ: Vua nhạc Pop Michael Jackson có thật sự “tẩy” trắng da?
Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Khuyến khích người trẻ đưa văn hóa Việt ra thế giới
Phát triển hợp tác xã đa ngành, đa dịch vụ
Tìm sự tập trung - Tái kết nối với những điều ý nghĩa
Nên hiểu câu “Mạ úa cấy lúa chóng xanh” như thế nào cho đúng?
Làm thế nào để khách du lịch tránh các chiêu trò lừa đảo tinh vi?