Bản tình ca biên giới
Với điều kiện gần gũi về mặt địa lý, cũng như quan hệ truyền thống mật thiết, gắn bó, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) đã tổ chức ký kết và duy trì hoạt động 17 cặp bản kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - xã hội, xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị.
Bản Thà Láu, cụm Phôn Xay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn tiếp giáp với bản Khẹo, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hoá, có nhiều điểm tương đồng về văn hoá, phong tục tập quán. Năm 2014, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn triển khai mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới tại cặp bản Khẹo và Thà Láu, mối quan hệ ấy lại càng trở nên gắn bó, thân thiết.

Người dân 2 bản Khẹo - Thà Láu cùng thăm hỏi gia đình khó khăn bản Thà Láu.
Thời gian qua, hai bản đi lại rất gần gũi, thân thiết, nhất là từ khi kết nghĩa Bản - Bản năm 2014. Nhân dân bản Thà Láu chúng tôi được nhận hỗ trợ rất nhiều từ chính quyền và nhân dân xã Bát Mọt, từ hỗ trợ cây, con giống như giống gà, giống cá, cây cam, hỗ trợ các cháu tới trường. Chúng tôi cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi, nhất là giúp đỡ các gia đình khó khăn trong bản.
Gia đình em Bun Xu Lường Pun Ma ở bản Thà Láu có hoàn cảnh rất khó khăn. Cả bố và mẹ em đều bị câm, thường xuyên ốm yếu, khả năng lao động kém, nhà lại đông anh chị em, nên gia đình rất nghèo khó. Bản thân Bun Xu đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. Được sự hỗ trợ của chi hội phụ nữ bản kết nghĩa Khẹo tặng sách vở, đồ dùng học tập, cùng với sự đồng hành của Đồn Biên phòng Bát Mọt, thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”, Bun Xu đã được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng từ năm 2023 đến nay. Nhờ sự giúp đỡ này đã mang đến cho Bun Xu hy vọng, hỗ trợ điều kiện vật chất và tiếp thêm tinh thần để em tiếp tục hành trình thực hiện ước mơ của mình.

Gia đình Em Bun Xu Lường Pun Ma nhận hỗ trợ từ chương trình “Nâng bước em tới trường”.
Xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hoá có 4 bản giáp biên gồm: Bản Đục, bản Vịn, Bản Khẹo và bản Ruộng, tiếp giáp với 5 bản gồm: Thà Láu, Cân, Hang, Phô Say và Na Tooc của cụm Phôn Xay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Hàng năm, trong các ngày lễ, tết cổ truyền hoặc những khi hai bên có việc, xã Bát Mọt với cụm Phôn Xay đều qua lại chúc mừng, thăm hỏi, tặng quà và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt, bên này có ma chay, hiếu hỷ thì bên kia sẽ đến để cùng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn như những người hàng xóm thân tình. Cùng với đó, hai bên cũng thường xuyên tổ chức thông tin, trao đổi về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự; cùng nhau bàn bạc, thống nhất giải quyết những vấn đề chung.
Cùng với Bản Khẹo và Thà Láu, năm 2014 hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã triển khai mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới cho các cặp 3 bản khác gồm cặp bản Na Mèo, xã Na Mèo và bản Lơi, cụm Mường Pùn, huyện Viêng Xay; cặp bản Na Hin, xã Mường Chanh và bản Pó, cụm Mường Cáng, huyện Viêng Xay; cặp bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn và bản Khằm Nàng, cụm Nặm Ngà, huyện Viêng Xay.
Mối quan hệ tốt đẹp ấy ngày càng được đơm hoa kết trái. Cho đến nay, trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn có 17 cụm dân cư hai bên biên giới đã ký kết nghĩa, với nội dung được cụ thể hóa, sát với thực tế từng địa bàn và phù hợp với phong tục, tập quán của Nhân dân hai bên biên giới.

Công trình nhà văn hóa Bản Đơi (Lào) do Nhân dân Xã Na Mèo tặng.
Thông qua chương trình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tuyến biên giới giữa hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn, hai nước Việt Nam - Lào được bảo vệ ngày càng tốt hơn và thực sự trở thành tuyến biên giới hữu nghị, biên giới nghĩa tình, được duy trì và vun đắp trên cơ sở hiểu biết, tôn trọng, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.
Thời gian qua, Nhân dân các xã, các bản phía Việt Nam đã hỗ trợ gần 3 tỷ đồng giúp bạn xây dựng nhà hữu nghị, phòng học, nhà văn hóa bản, nâng cấp đường giao thông nông thôn... Các cơ quan chuyên môn còn tổ chức hàng trăm đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân các cụm dân cư ở Lào. Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ 11 học sinh Lào học tập theo chương trình “Nâng bước em tới trường”.
Cùng với tình cảm của Nhân dân các bản biên giới, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ giúp tỉnh Hủa Phăn hơn 295 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện một số dự án phát triển kinh tế, hỗ trợ gia đình chính sách và nâng cao dân trí...
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn gần 318 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo lưu học sinh, khám chữa bệnh cho cán bộ và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn tại tỉnh Thanh Hóa.

Công trình phòng học và nhà văn hóa do Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng Bản Pó (Lào).
Tuyến biên giới hữu nghị dựa trên mối quan hệ thân thiết giữa Nhân dân hai nước ngày càng vững chắc. Những bản làng kết nghĩa dọc biên giới hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đang ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đó chính là biểu hiện sinh động, là ngọn lửa ấm áp góp phần làm sáng lên mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt giữa hai dân tộc, hai đất nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay - xỏn - Phôm - vi - hẳn và các thế hệ lãnh đạo, Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đã dày công vun đắp.
Thúy Lượng
{name} - {time}
-
2025-10-30 10:18:00Thủ tục sang tên đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều chủ
-
2025-10-30 09:57:00Nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy khu vực biên giới
-
2025-10-30 08:15:00Đồng bào Mông xóa bỏ hủ tục, vươn lên phát triển kinh tế






