Bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho các xã vùng biển
Tại các địa phương vùng biển do ảnh hưởng của nắng nóng và xâm nhập mặn dẫn đến nguồn nước ngầm ở nhiều hộ dân bị nhiễm mặn và phèn. Để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt các nhà máy nước đang khắc phục khó khăn, nỗ lực vận hành cung ứng đủ nước cho các hộ dân.
Để đáp ứng nhu cầu bức thiết về nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân của các xã vùng biển, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa đã đầu tư xây dựng 3 công trình cấp nước sạch tại các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Nga Sơn.
Nhà máy đặt tại xã Minh Lộc (Hậu Lộc) cung cấp nước sạch cho 7 xã của huyện được xây dựng với công suất thiết kế 7.500m3/ngày đêm.
Vào thời điểm nắng nóng, nước mặn xâm thực, ảnh hưởng đến việc lấy nước vì thế nhà máy cử cán bộ túc trực ngày, đêm để tiến hành lấy nước vào nhà máy xử lý.
Nhà máy luôn bảo đảm để bể chứa nước luôn đầy, đáp ứng quy trình vận hành, xử lý, cung ứng nước cho các hộ dân.
Tại Nhà máy nước sạch xã Tiến Lộc (Hậu Lộc), những ngày này, nhu cầu sử dụng nguồn nước sinh hoạt của người dân tăng cao. Vì vậy, ngoài việc bảo đảm nguồn nước, nhà máy thường xuyên kiểm tra, tu sửa, bảo dưỡng hệ thống máy móc, để việc vận hành luôn thông suốt.
Nhờ sự nỗ lực của các nhà máy nên nguồn nước sạch luôn được cung ứng đầy đủ.
Hương Thơm
- 2024-04-29 14:57:00
Những con đường hoa
- 2024-04-29 14:39:00
Bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng
- 2021-07-14 09:42:00
Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng cơ sở để phòng cháy, nổ
Vai trò của tổ giám sát cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Chiều trên Cảng cá Lạch Trường
Huyện đoàn Triệu Sơn trao tặng nhu yếu phẩm tại Khu cách ly tập trung của huyện
Huy động hơn 5 tấn rau, củ quả ủng hộ người dân TP Hồ Chí Minh
Xúc động tiễn đoàn cán bộ y tế Thanh Hóa lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch
Thanh Hóa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch
Gia tăng trải nghiệm cho du khách: Cần cách làm bài bản
Bản Đôn phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc
Tháng 7 về nguồn