Ngày 9/6, theo thông tin từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đến nay trên địa bàn cả nước đã có tổng số 21/63 địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Cả nước có 21 địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 9/6, theo thông tin từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đến nay trên địa bàn cả nước đã có tổng số 21/63 địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Cả nước có 21 địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát

Niềm vui của gia đình chị Đặng Thị Hà, dân tộc Dao ở xã Ngọc Mỹ, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên khi có nhà mới nhờ hỗ trợ kinh phí từ chính quyền, cộng đồng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tính đến hết ngày 7/6/2025, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 205.115 căn (trong đó, khánh thành 147.261 căn và khởi công, xây dựng dở dang 57.854 căn).

Cụ thể, hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng là 28.014 căn (khánh thành 18.680 căn và khởi công, xây dựng dở dang 9.334 căn); hỗ trợ nhà ở thuộc hai Chương trình Mục tiêu quốc gia là 51.529 căn (khánh thành: 44.755 căn và khởi công, xây dựng dở dang 6.774 căn); hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là 125.572 căn (khánh thành 83.826 căn và khởi công và xây dựng dở dang 41.746 căn).

Đáng chú ý, trong tuần qua đã có thêm tỉnh An Giang hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thực hiện các hướng dẫn, quy định của Trung ương, tỉnh đã rà soát, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhu cầu cần hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh gồm 3.156 hộ, trong đó 2.672 căn xây mới, 484 căn sửa chữa. Trong quá trình thực hiện còn lại 3.135 hộ, giảm 21 hộ so với số lượng phê duyệt.

Ông Trần Minh Nhựt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, cho biết để đạt được kết quả trên, tỉnh An Giang đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong triển khai xóa nhà tạm, dột nát như: thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; triển khai mẫu nhà điển hình phù hợp địa phương gồm 8 mẫu và chỉ đạo cơ quan, đơn vị và huyện, thị xã, thành phố quán triệt quan điểm, khẩn trương triển khai xóa nhà tạm, dột nát.

Theo ông Trần Minh Nhựt, trong triển khai xóa nhà tạm, dột nát, các địa phương huy động các đội xây nhà từ thiện nhằm hỗ trợ tham gia xây dựng nhà ở để giảm chi phí cho các hộ dân và xây dựng căn nhà kiên cố hơn. Các địa phương huy động tổ chức tôn giáo, người thân, dòng họ hỗ trợ thêm kinh phí và ngày công, vật liệu xây dựng...

Trong triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh An Giang tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm lan tỏa, vận động mọi người cùng chung tay thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích, giúp người dân hiểu rõ điều kiện được thụ hưởng. Các hộ dân sau khi được hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức Hội nghị công bố hoàn thành Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Đây là Hội nghị công bố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát đầu tiên của tỉnh Yên Bái diễn ra tại huyện vùng cao Mù Căng Chải - nơi có số nhà cần hỗ trợ cao nhất của tỉnh.

Một nỗ lực rất đáng ghi nhận là bên cạnh kinh phí của Nhà nước, các địa phương trong huyện Mù Cang Chải đã huy động thêm nguồn lực, nhân công, vật liệu, đất... từ gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư để hỗ trợ các gia đình làm nhà.

Đối với các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự làm nhà, huyện đã huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư trực tiếp làm nhà cho người dân; lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các nguồn xã hội hóa.

Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Mù Cang Chải đã phân công cán bộ trực tiếp thẩm định hiện trạng nhà ở cũng như hoàn cảnh gia đình, từ đó có giải pháp giao cơ quan, đơn vị, đoàn thể “đỡ đầu,” hỗ trợ nhân lực, vật lực cho các gia đình.

Sau khi rà soát kỹ từng hoàn cảnh, để tiết kiệm chi phí, chủ động nhân công, Ban Chỉ đạo huyện phân công các tổ chức đoàn thể “đỡ đầu” hỗ trợ các gia đình; kêu gọi tinh thần “tương thân tương ái” trong mỗi người dân, linh hoạt sử dụng những mẫu thiết kế nhà đã có để các hộ dân lựa chọn xây dựng.

Nhờ đó, đến nay, huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 771/771 nhà, đạt 100% mục tiêu năm 2025; trong đó có 622 nhà làm mới, 149 nhà sửa chữa./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]