(vhds.baothanhhoa.vn) - Hiện nay, các nhà vườn đang “chạy đua” với thời gian để chăm sóc vụ trái cây Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Không khí lao động khẩn trương, ai ai cũng mong mưa thuận gió hòa, cây phát triển tươi tốt để mang đến những sản phẩm chất lượng phục vụ nhu cầu của thị trường.

Các nhà vườn chuẩn bị trái cây Tết

Hiện nay, các nhà vườn đang “chạy đua” với thời gian để chăm sóc vụ trái cây Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Không khí lao động khẩn trương, ai ai cũng mong mưa thuận gió hòa, cây phát triển tươi tốt để mang đến những sản phẩm chất lượng phục vụ nhu cầu của thị trường.

Những ngày này, tại các nông trại trồng cam, bưởi, ổi xã Vân Du, không khí lao động tất bật, khẩn trương. Là một trong những hộ trồng cam với quy mô lớn, nổi tiếng trong xã, gia đình ông Nguyễn Văn Chung cùng hàng chục nhân công đang miệt mài chăm sóc những gốc cam chuẩn bị cho thu hoạch. Với 80ha đất nông nghiệp, gia đình ông đã đầu tư trồng cam theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Theo đó, trong các khâu từ chăm bón, thu hoạch, bảo quản cam đều được áp dụng theo quy trình hữu cơ; nguồn phân bón được lấy từ giun quế nuôi trong nhà xưởng rộng 5.000m2. Tết năm nay, dự kiến gia đình ông thu hoạch sản lượng đạt 2.500 tấn cam, bưởi; doanh thu trên 70 tỷ đồng.

Các nhà vườn chuẩn bị trái cây Tết

Ông Nguyễn Văn Chung đang vào vụ thu hoạch cam.

Mang ý nghĩa tượng trưng cho sự tròn đầy, viên mãn vào mỗi độ tết đến xuân về, dưa vàng đã được người dân lựa chọn để bày trong dịp tết cổ truyền. Nhiều năm trở lại đây, cứ đến tháng 10 âm lịch, các hộ trồng dưa trên địa bàn tỉnh bắt đầu xuống giống vụ tết. Bình quân 1 ha cho sản lượng khoảng 20 tấn, với giá bán vào tết trung bình 40.000 đồng/kg, mỗi ha nông dân có lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng. Anh Lê Văn Mạnh, thôn Hải Thành, xã Xuân Hòa, cho biết: “Trên diện tích 1ha trồng dưa trong nhà màng, gia đình anh đã đầu tư hệ thống tưới tự động, thiết bị đo chỉ số nhiệt độ để điều chỉnh cân nặng của quả nhằm tạo mẫu mã đẹp cung ứng ra thị trường trong dịp tết”.

Ông Nguyễn Văn Tư, chủ vườn bưởi Luận Văn ở thôn Thủ Trinh, xã Lam Sơn cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, vườn bưởi được mùa, hơn 1.000 gốc bưởi của gia đình ước tính cho thu hoạch khoảng 5.000 quả. Theo kinh nghiệm trồng bưởi của ông Tư, để có một vụ bội thu, ngoài yếu tố thời tiết thì thời điểm tháng Giêng hàng năm là giai đoạn quan trọng nhất. Sau khi thu hoạch quả, người trồng bưởi sẽ dọn sạch vườn, vun gốc, tỉa cành để thúc cây ra hoa. Do đặc thù quả bưởi Luận Văn được sử dụng chủ yếu để trang trí trong các dịp lễ tết nên người trồng thường không để quá nhiều quả trên cây mà sẽ tỉa bớt các quả nhỏ, xấu, chỉ lựa chọn để lại các quả tròn, đều, đẹp. Từ tháng 10, 11 âm lịch, vườn bưởi của ông Tư đã được thương lái đến đặt mua. Năm nay, giá bưởi bán tại vườn khoảng 50.000 đồng/quả. Dự tính, vườn bưởi của gia đình ông Tư sẽ cho thu hoạch trên 300 triệu đồng.

Các nhà vườn chuẩn bị trái cây Tết

Ông Nguyễn Văn Tư đang thu hoạch những trái bưởi Luận Văn đã chín.

Dự kiến, sản lượng trái cây thu hoạch trong dịp tết năm nay của toàn tỉnh đạt khoảng 60.000 tấn, đáp ứng 50% nhu cầu tiêu thụ. Năm nay, điều kiện thời tiết thuận lợi, các chủ vườn, trang trại tập trung ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nên cây ăn quả ít dịch bệnh, cho năng suất, chất lượng cao; một số vùng trồng cam, bưởi, ổi đã đăng ký nhãn hiệu, xây dựng chỉ dẫn địa lý nên có thị trường tiêu thụ ổn định trong dịp Tết, góp phần đem lại nguồn thu nhập khá, ổn định cho người trồng.

Trần Hà


Trần Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]