Các xã vùng cao, biên giới sẵn sàng cho năm học mới
Năm học 2026-2027 đã đến rất gần. Tại các xã vùng cao, biên giới của tỉnh, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, bảo đảm điều kiện tốt nhất để thầy và trò bước vào năm học mới.
Tại Trường Mầm non Cẩm Châu, xã Cẩm Vân, cán bộ, giáo viên nhà trường tập trung vệ sinh khuôn viên, trang trí lớp học, làm đồ dùng, đồ chơi, đồng thời rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học.
Năm học mới, trường đón 479 học sinh tại điểm trường chính và một phân hiệu. Dù còn khó khăn, song nhờ sự quan tâm, đầu tư của địa phương, cơ sở vật chất nhà trường từng bước được cải thiện, đáp ứng yêu cầu dạy và học.
Bà Trịnh Thị Hảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Châu, cho biết: “Nhà trường đã rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, sẵn sàng cho năm học mới”.
Cùng với các nhà trường, UBND xã Cẩm Vân chỉ đạo rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học; kịp thời sửa chữa những hạng mục xuống cấp, bảo đảm trường lớp an toàn, sạch đẹp.

Lãnh đạo xã Nhi Sơn kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường TH&THCS Nhi Sơn.
Tại xã biên giới Nhi Sơn, năm học mới đang được chuẩn bị với tinh thần chủ động. Xã hiện có một trường mầm non và một trường TH&THCS, với tổng số 717 học sinh. Đến thời điểm này các nhà trường đã cơ bản hoàn tất việc sửa chữa bàn ghế, bổ sung thiết bị còn thiếu. Cùng với đó, địa phương chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn trường học; phối hợp với các thôn, bản tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp đầy đủ, nhất là học sinh ở địa bàn xa, điều kiện đi lại còn khó khăn.
Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn, cho biết: “Xã đã chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trường học”.
Tại xã vùng cao, biên giới Mường Lát, Trường THPT Mường Lát cũng đang hoàn tất những phần việc cuối cùng trước ngày khai giảng. Nhà trường tập trung chỉnh trang cảnh quan, sửa chữa bàn ghế, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trường học.
Năm học 2026-2027, nhà trường xác định xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, nhân văn, an toàn, hạnh phúc, phù hợp với đặc trưng vùng cao, biên giới; từng bước trở thành điểm tựa văn hóa, tri thức vững chắc nơi biên cương.
Theo thầy Nguyễn Nam Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tựu trường, khai giảng; chuẩn bị cơ bản đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp, khu nội trú, điện, nước và phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh. Đến nay, cán bộ, giáo viên nhà trường đã sẵn sàng bước vào năm học mới.

Giáo viên Trường TH&THCS Nhi Sơn kiểm tra máy vi tính tại phòng Tin học.
Tại xã Tam Chung, công tác chuẩn bị năm học mới được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. UBND xã yêu cầu các trường chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ các điều kiện để ngay từ những ngày đầu năm học, thầy và trò có môi trường dạy và học thuận lợi.
Trong điều kiện mùa mưa, việc đi lại tại một số điểm trường lẻ còn khó khăn, xã cũng yêu cầu các nhà trường chủ động phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh; kiểm tra các khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là đường đến trường, khu bán trú, bếp ăn, hệ thống điện, nước và phòng cháy, chữa cháy. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng trên địa bàn được tăng cường để quản lý, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh ở xa, học sinh bán trú.
Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, xã cũng yêu cầu các trường phối hợp với thôn, bản, MTTQ, các đoàn thể và phụ huynh tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp đầy đủ, hạn chế tình trạng bỏ học, nghỉ học không lý do; quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số.
Bà Trương Thị Huyên, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Chung, nhấn mạnh: “Chuẩn bị cho năm học mới không chỉ là chuẩn bị một buổi lễ khai giảng, mà quan trọng hơn là chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức tốt cả một năm học. Sau khai giảng, các hoạt động dạy và học phải được triển khai ngay, nền nếp, ổn định và hiệu quả”.
Đối với các trường sau sáp nhập, địa phương xác định đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt, với yêu cầu không để việc sáp nhập làm gián đoạn việc học tập; không để học sinh thiệt thòi về điều kiện học tập, ăn ở, sinh hoạt, đồng thời biến sự thay đổi về tổ chức thành động lực nâng cao chất lượng giáo dục.
“Mục tiêu cuối cùng là tạo dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, kỷ cương và chất lượng; để mỗi học sinh Tam Chung đến trường đều được quan tâm, được học tập và có cơ hội phát triển tốt nhất. Dù còn nhiều khó khăn, chúng tôi quyết tâm không để một học sinh nào bị bỏ lại phía sau, để năm học mới bắt đầu bằng niềm tin, sự ổn định và những kết quả tốt đẹp”, bà Trương Thị Huyên cho biết.
Với sự chủ động của chính quyền địa phương và các nhà trường, đến nay công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027 tại các xã vùng cao, biên giới của tỉnh đã cơ bản hoàn tất. Từ những phòng học được chỉnh trang, thiết bị được bổ sung đến sự sẵn sàng của đội ngũ giáo viên, tất cả đang hướng tới mục tiêu chung: bảo đảm điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, để mỗi học sinh vùng khó có một năm học an toàn, thuận lợi.
Linh Hương
{name} - {time}
-
2026-08-31 22:05:00Sẵn sàng cho ngày hội khai trường
-
2026-08-31 21:48:00Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra sức khỏe đầu năm học
-
2026-08-31 21:46:00Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với học sinh thuộc diện chính sách, khó khăn






