Chính phủ sắp ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách xã
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Công văn số 22560/BNV-VP về việc thực hiện Kết luận số 155 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính từ nay đến 30/6/2026.
Trợ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã theo quy định hiện hành còn thấp. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Không để chậm, muộn bất cứ nhiệm vụ nào
Tại công văn, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được phân công phụ trách, căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm chất lượng và tiến độ, không để chậm, muộn bất cứ nhiệm vụ nào.
Đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, kỷ luật phát ngôn; chủ động phòng tránh việc lộ thông tin, tài liệu bí mật nhà nước, bí mật nội bộ liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao Vụ Tổ chức-Biên chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Bộ trưởng thực hiện một số nhiệm vụ.
Theo đó, hằng tuần Vụ Tổ chức-Biên chế theo dõi và cập nhật thường xuyên về số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, chủ động gửi Bộ Tài chính để thực hiện phân bổ ngân sách, cấp bổ sung kinh phí kịp thời chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp;
Vụ Tổ chức-Biên chế có trách nhiện rà soát, đánh giá tác động của chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi sắp xếp, nhất là đối tượng người dân tộc thiểu số, người theo các tôn giáo.
Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương xây dựng Nghị định về chế độ, chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để trình Chính phủ, chậm nhất trước ngày 30/5.
Trước đó, tại Quyết định số 759/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Chính phủ nêu rõ việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ kết thúc.
Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà không bố trí công tác theo quy định sẽ thực hiện chính sách nghỉ việc. Ngoài ra, chính quyền địa phương được giao xem xét, có thể sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố.
Bộ Nội vụ cũng đã có công văn gửi Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.
Có khoảng 120.000 cán bộ không chuyên trách ở cấp xã
Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết hiện nay, Điều 33 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: Loại I là 14 người; Loại II là 12 người; Loại III là 10 người.
Như vậy, trung bình mỗi xã có 12 cán bộ không chuyên trách. Với quy mô cả nước hiện nay có 10.035 đơn vị hành chính cấp xã thì cả nước có khoảng 120.000 cán bộ không chuyên trách ở cấp xã. Bộ Nội vụ đang rà soát, tổng hợp từ các địa phương để có được con số chính xác về số lượng cán bộ cấp xã không chuyên trách, cán bộ dôi dư cấp xã.
Với số lượng lớn cán bộ không chuyên trách, chế độ, chính sách hỗ trợ nhóm đối tượng này sẽ dôi dư sau khi sáp nhập xã, tỉnh là vấn đề nhiều người quan tâm.
Theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, do phụ cấp hằng tháng áp dụng với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện nay không cao nên mức trợ cấp đối với các đối tượng này dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính ở cấp xã cũng thấp.
Vì vậy, để tạo điều kiện giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, theo Kết luận 137 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ xem xét hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bằng 2 lần mức trợ cấp theo quy định.
Bên cạnh đó, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long kiến nghị cần hỗ trợ thêm chế độ cho mỗi một năm công tác bằng 3 tháng nhân với 2 lần mức trợ cấp hiện hưởng, thời gian tối đa không quá 60 tháng; bổ sung chế độ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho người hoạt động không chuyên trách thôi việc./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-05-28 09:45:00
Cảnh giác lừa đảo từ các cuộc điện thoại nháy máy
-
2025-05-28 09:00:00
Điểm nóng 28/5: Ông Đinh La Thăng không còn tiền để bồi thường hơn 800 tỷ đồng
-
2025-05-26 14:59:00
Ba loại trái cây Việt Nam vào Top 10 trái cây Đông Nam Á dành cho du khách
19 phương thức xét tuyển đại học năm 2025
COVID-19 quay trở lại: Ai cần điều trị tại bệnh viện nếu mắc virus?
Điểm nóng 26/5: Triệt phá ổ nhóm trộm cắp liên tỉnh tại các lễ hội lớn nhất từ trước tới nay
Bản tin Tài chính 26/5: Chốt tuần lãi đậm, giá vàng tuần này được dự báo tăng mạnh
Dự báo thời tiết 26/5: Không khí lạnh tăng cường, vùng núi Bắc Bộ trời lạnh
Người dân vùng cao làm giàu từ con nuôi đặc sản
Điểm nóng 25/5: Cán bộ phường bảo kê bãi giữ xe trái phép, hợp thức hóa bằng “quỹ công đoàn”
Bản tin Tài chính 25/5: Giá vàng đồng loạt tăng, chuyên gia đưa ra dự báo đầy bất ngờ trong tuần tới
Dự báo thời tiết 25/5: Không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, trời mưa