(vhds.baothanhhoa.vn) - Cách đây không lâu, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của Câu lạc bộ (CLB) Bình Dương và đội tuyển quốc gia đã được trao danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2024. Dưới Nguyễn Tiến Linh, Quả bóng Bạc thuộc về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, còn Quả bóng Đồng gọi tên tiền đạo Phạm Tuấn Hải.

Chưa phải vàng “Mười”!

Cách đây không lâu, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của Câu lạc bộ (CLB) Bình Dương và đội tuyển quốc gia đã được trao danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2024. Dưới Nguyễn Tiến Linh, Quả bóng Bạc thuộc về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, còn Quả bóng Đồng gọi tên tiền đạo Phạm Tuấn Hải.

Chưa phải vàng Mười!

Chúng ta đều biết, danh hiệu Quả bóng Vàng trong bóng đá dành tôn vinh cá nhân cầu thủ nào đó có phong độ thi đấu xuất sắc nhất trong một mùa bóng ở cấp độ quốc gia, châu lục hoặc thế giới. Phong độ thi đấu xuất sắc thường được tính bằng những gì cầu thủ thể hiện trong màu áo của cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Vào những năm không có các giải đấu lớn dành cho đội tuyển, người ta chú ý hơn đến thành tích ở cấp CLB; còn khi có những giải đấu lớn dành cho đội tuyển, đương nhiên thành tích trong màu áo đội tuyển mới là điều gây ấn tượng mạnh với giới chuyên gia, ký giả và người hâm mộ.

Công bằng mà nói, trong năm 2024, trên dải đất hình chữ S, không có cầu thủ nào thể hiện phong độ xuất sắc bằng tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son cả trong màu áo CLB Thép Xanh Nam Định cũng như đội tuyển quốc gia. Với Thép Xanh Nam Định, Xuân Son đoạt chức vô địch V.League cùng danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Trong thành phần đội tuyển quốc gia, ngoài ngôi vị quán quân ASEAN Cup 2024, Xuân Son vừa là vua phá lưới vừa được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải... Nhưng, do ban tổ chức giải thưởng quan niệm thành tích mà tiền đạo này giành được phần lớn trong thời gian Xuân Son chưa nhập tịch nên Tiến Linh - chân sút xuất sắc nhất trong số các cầu thủ nội còn lại - đã được trao Quả bóng Vàng Việt Nam 2024.

Trong màu áo CLB Bình Dương, Tiến Linh ghi tổng cộng 13 bàn và vẫn thể hiện được khát khao chơi bóng, nỗ lực vươn tới đỉnh cao. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, dẫu không thể vươn tới tầm của Xuân Son tại ASEAN Cup 2024, Tiến Linh cũng có được 4 bàn thắng ở ASEAN Cup 2024 (vào lưới các đội tuyển Lào, Myanmar, Singapore). Quả bóng Bạc Nguyễn Hoàng Đức thi đấu thực sự xuất sắc từ vòng bán kết trở đi ở ASEAN Cup 2024. Quả bóng Đồng Phạm Tuấn Hải ngoài 8 bàn trong năm 2024 ghi cho CLB Hà Nội còn có thêm 1 bàn thắng trong trận chung kết ở giải đấu khu vực.

Đặt lên bàn cân khách quan như thế sẽ thấy phong độ, thành tích thi đấu của các cầu thủ năm qua không ai bằng được Xuân Son. Ban tổ chức trao Quả bóng Vàng nhưng chúng ta chưa có vàng “mười” đúng nghĩa. Tiến Linh có hơn Hoàng Đức, Tuấn Hải thì vẫn để lại những lăn tăn suy nghĩ khi CLB Bình Dương của anh không phải đội bóng xuất sắc nhất, nhì ở giải đấu quốc nội.

Không phải ngẫu nhiên, tờ báo nổi tiếng của Thái Lan Think Curve, trong bản tin về chủ nhân Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 đã bày tỏ sự khó hiểu khi danh hiệu này không được trao cho Xuân Son mà lại là Tiến Linh: “Giải Quả bóng Vàng Việt Nam đã thuộc về tiền đạo Tiến Linh. Còn Xuân Son lại nhận giải Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất. Không hiểu vì sao Xuân Son không được đề cử giải Quả bóng Vàng Việt Nam dù anh ta đã mang quốc tịch Việt Nam. Thậm chí, anh ta còn đóng góp vai trò rất quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024”.

Sự “khó hiểu” của tờ báo Thái Lan là có lý bởi khi Xuân Son được công nhận tư cách công dân Việt Nam, anh phải được tính là cầu thủ nội. Chẳng phải liên đoàn bóng đá nhiều quốc gia, người hâm mộ nhiều nước trong khu vực từng bày tỏ sự ganh tị khi chúng ta có Xuân Son sao? Kể cả khi thời gian nhập tịch, được tính là cầu thủ Việt Nam của anh hãy còn ngắn (từ ngày 21/12/2024 trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng) thì thành tích đó cũng đã xứng đáng được trao Quả bóng Vàng. Đừng quên là năm 2002, tiền đạo Ronaldo de Lima (người Brazil) lúc đó liên tục gặp chấn thương, rất ít được thi đấu trong màu áo CLB Inter Milan (Italia) nhưng chỉ với 7 trận rực sáng cùng đội tuyển xứ Samba ở vòng chung kết World Cup 2002, Ronado de Lima đã là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu 2002.

Rõ ràng, đề cử và danh hiệu ban tổ chức trao cho Xuân Son “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất” vừa cứng nhắc, vừa vô tình quên đi thực tế anh đã là người Việt. Sự điều chỉnh linh hoạt nội dung các hạng mục để cầu thủ được tôn vinh thật sự xứng đáng là điều nên làm.

THANH HÀ (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]