(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tính chất phong trào, bóng đá sân 7 người có đặc điểm gần gũi hơn, dễ tiếp cận hơn và mang tính cộng đồng hơn so với bóng đá chuyên nghiệp. Hàng trăm CLB bóng đá sân 7 người trên địa bàn tỉnh đã ra đời và duy trì hoạt động dưới hình thức tự nguyện, xã hội hóa. Các giải đấu cũng được tổ chức thường xuyên đã tạo ra sự khởi sắc mới cho bóng đá phong trào.

Sức hút của bóng đá phong trào sân 7 người

Với tính chất phong trào, bóng đá sân 7 người có đặc điểm gần gũi hơn, dễ tiếp cận hơn và mang tính cộng đồng hơn so với bóng đá chuyên nghiệp. Hàng trăm CLB bóng đá sân 7 người trên địa bàn tỉnh đã ra đời và duy trì hoạt động dưới hình thức tự nguyện, xã hội hóa. Các giải đấu cũng được tổ chức thường xuyên đã tạo ra sự khởi sắc mới cho bóng đá phong trào.

Sức hút của bóng đá phong trào sân 7 người

Các cầu thủ thi đấu tại giải bóng đá 7 người các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa, năm 2025.

Khác với sân bóng 5 người và 11 người, sân bóng đá 7 người vẫn chưa được FIFA công nhận mà mới được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công nhận là môn thi đấu nằm dưới sự giám sát của mình và ban hành luật cụ thể. Mặc dù vậy, bóng đá 7 người lại nở rộ thời gian qua và là xu hướng mới cho sự phát triển của bóng đá phong trào.

Anh Lại Lê Hưng (phường Hạc Thành) cho biết, đội bóng của anh hiện có khoảng 21 thành viên, gồm những người yêu thích bóng đá, sinh sống ở khắp nơi trên địa bàn TP Thanh Hóa cũ. Mỗi thành viên đều có công việc khác nhau, từ buôn bán, kinh doanh, làm tự do... nhưng có chung tình yêu bóng đá. “Tôi đam mê bóng đá và tham gia nhiều năm nay. Đây là môn thể thao phù hợp nhiều lứa tuổi, giúp nâng cao sức khỏe, sự dẻo dai, tinh thần thoải mái. Tôi và mọi người trong đội bóng duy trì tập luyện 3 buổi/tuần”.

Cùng với sự phát triển của bóng đá 7 người, sân bóng đá cỏ nhân tạo cũng được nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng. Ngoài hệ thống sân bãi, các giải đấu “phủi” cũng có những bước tiến vượt bậc để bắt kịp xu hướng. Nhiều giải đấu được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, quy mô, thu hút những nhãn hàng, công ty lớn tham gia tài trợ.

Trọng tài Lê Quang Đại cho biết: “Những năm gần đây bóng đá sân 7 người tại các đô thị của tỉnh phát triển mạnh mẽ nên các trọng tài như chúng tôi có lịch làm việc rất bận rộn. Đặc biệt tôi thấy các giải đấu dành cho các cựu học sinh thuộc các niên khóa của các trường THPT trên địa bàn tỉnh ngày càng được tổ chức nhiều, tạo sân chơi lành mạnh, vui vẻ và bổ ích”.

Nhiều CLB bóng đá phong trào cũng đi vào hoạt động bài bản, kết nối tốt các thành viên qua niềm đam mê chung; vươn tầm, để rèn luyện thể chất và lan tỏa, để truyền cảm hứng sống lành mạnh, năng động, đầy nhiệt huyết đến cộng đồng.

Phó Chủ tịch FC bóng đá họ Lê Việt Nam, Lê Đức Cường cho biết: “FC có sự tham gia của đông đảo cầu thủ mang họ Lê đến từ các vùng miền, từ giới bóng đá chuyên nghiệp đến phong trào, nòng cốt là người con Thanh Hóa. Không chỉ hướng đến hoạt động bóng đá, FC họ Lê Việt Nam phấn đấu đem đến những giá trị lan tỏa cộng đồng, gắn kết yêu thương. Mới đây FC đã mua tặng hàng tấn gạo, nước mắm trao tận tay người dân Nông Cống chịu thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Sắp tới với vai trò trưởng ban tổ chức giải bóng đá sân 7 người dành cho những cầu thủ trên 40 tuổi tỉnh Thanh Hóa tôi tiếp tục tổ chức giải mùa thứ 3 nhằm tạo sân chơi ý nghĩa, tích cực để tuổi trung niên rèn luyện sức khỏe”.

Sức hút của bóng đá phong trào sân 7 người còn khiến cho những giải bóng đá chuyên nghiệp như V.League hay Futsal vô địch quốc gia cũng phải thèm muốn. Tại Thanh Hóa, các giải bóng đá 7 người được livestream trên các nền tảng mạng xã hội khiến sức hút của các giải đấu này lại cực kỳ lớn.

Có thể thấy, bóng đá sân 7 người đang làm tốt vai trò của mình trong sự phát triển chung của môn thể thao vua với cộng đồng. Tuy nhiên, “bóng đá phủi” còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển, như: Chưa có chế tài quản lý và giám sát hoạt động; chưa có sự ràng buộc, quản lý cầu thủ nên xảy ra tình trạng thiếu nhận thức về nét đẹp văn hóa thể thao, thiếu ý thức xây dựng phong trào và có những phát ngôn không chuẩn mực trên các trang mạng xã hội... Vì vậy, rất cần sự chung tay của các cầu thủ, “ông bầu”, nhà tổ chức giải trong việc nâng cao nhận thức của cầu thủ trong thực hiện văn hóa thể thao.

Ông Phạm Cẩm Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa cho biết: "Thực tế cho thấy, bóng đá phong trào của tỉnh đang ngày càng lớn mạnh với những giải đấu 7 người sôi nổi, ấn tượng được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, quy mô và bài bản. Với vai trò của mình, liên đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống CLB bóng đá phong trào, vận động thành lập mới nhiều CLB bóng đá ở cơ sở, CLB cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các hoạt động bóng đá phong trào; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, HLV, hướng dẫn viên, trọng tài bóng đá cơ sở”.

Bài và ảnh: Anh Tuân



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]