(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ những diện tích sản xuất cây truyền thống hiệu quả thấp, nhiều hộ bỏ không, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã Hoằng Lưu đã tuyên truyền, vận động người dân tích tụ ruộng đất, cho doanh nghiệp thuê lại quyền sử dụng đất để thực hiện mục tiêu tích tụ ruộng đất, phát triển thêm diện tích sản xuất tập trung.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hoằng Lưu: Thu hoạch giống ngô mới, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp

Từ những diện tích sản xuất cây truyền thống hiệu quả thấp, nhiều hộ bỏ không, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã Hoằng Lưu đã tuyên truyền, vận động người dân tích tụ ruộng đất, cho doanh nghiệp thuê lại quyền sử dụng đất để thực hiện mục tiêu tích tụ ruộng đất, phát triển thêm diện tích sản xuất tập trung.

Vụ mùa năm 2019, xã Hoằng Lưu huyện Hoằng Hóa tiếp tục phối hợp với công ty TNHH Nông nghiệp phát triển Kim Huy Việt Nam tiến hành trồng cây ngô giống NSC 87, là giống mới của Viện giống cây trồng Trung ương, trên quy mô 19 ha tại 3 thôn Phượng Ngô 1, Phượng Ngô 2 và thôn Nghĩa Lập. Sản xuất theo quy trình công nghệ của Hàn Quốc.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Lưu Lê Ngọc Hạnh cho biết: Công ty TNHH Nông nghiệp phát triển Kim Huy Việt Nam đã thuê lại đất của bà con nông dân với giá 1,7 triệu đồng/sào/năm và thuê trực tiếp 40 - 50 nông dân có diện tích đất cho công ty thuê tiếp tục canh tác, sản xuất trên thửa ruộng của mình. Đến thời điểm này, địa phương đang tiến hành thu hoạch cây ngô, với năng suất sản lượng khoảng 40 - 45 tấn/ha. Xã đã liên kết với công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH (Nghệ An) đưa máy móc vào thu hoach và mua với giá 800.000 đồng/ tấn. Dự kiến thu hoạch xong vào cuối tháng 7.

Với việc chuyển đổi cây trồng, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, người dân xã Hoằng Lưu hy vọng họ sẽ có đời sống phát triển, kinh tế ổn định hơn.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]