(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 29/4, Hội nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông) tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội lần thứ nhất Hội nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè

Chiều 29/4, Hội nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông) tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội lần thứ nhất Hội nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè

Lãnh đạo xã Thiệu Trung tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Làng Chè không chỉ là nơi gìn giữ một nghề truyền thống, mà còn là nơi “giữ lửa” văn hóa, giữ hồn cốt dân tộc qua từng sản phẩm đúc đồng. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, mỗi sản phẩm đồng nơi đây không đơn thuần là hàng hóa, mà là kết tinh của bàn tay tài hoa, trí tuệ sáng tạo và niềm tự hào của bao thế hệ nghệ nhân.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới, làng nghề đang đứng trước những yêu cầu rất lớn về chất lượng, mẫu mã, thương hiệu ngày càng cao; áp lực về môi trường, công nghệ, nguồn nhân lực ngày càng rõ nét, trong khi đó, sản xuất vẫn còn phân tán, liên kết chưa chặt chẽ, thương hiệu chưa tương xứng với giá trị thực.

Việc thành lập Hội nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè là một bước đi đúng đắn, kịp thời và mang tính chiến lược. Đây không chỉ là sự ra đời của một tổ chức hội, mà là sự khởi đầu cho một cách làm mới, tư duy mới, mô hình phát triển mới của làng nghề.

Đại hội lần thứ nhất Hội nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè

Đại biểu thảo luận tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, phấn đấu hàng năm tổ chức các lớp đào tạo, truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ; hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Đúc Đồng Trà Đông”, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Đồng thời, tổ chức các cuộc thi “Bàn tay vàng”, vinh danh nghệ nhân cấp xã để tạo động lực sáng tạo; khuyến khích hội viên ứng dụng công nghệ cải tiến lò đúc, xử lý chất thải môi trường nhưng vẫn giữ được nét tinh xảo, hồn cốt của sản phẩm thủ công truyền thống...

Đại hội lần thứ nhất Hội nghề đúc đồng cổ truyền làng ChèRa mắt Ban Chấp hành Hội nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã thống nhất cao với Điều lệ Hội nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè và bầu Ban chấp hành, gồm 13 thành viên. Ông Lê Văn Bảy được bầu làm Chủ tịch Hội nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trung Hiếu

Tin liên quan:
  • Đại hội lần thứ nhất Hội nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè
    Sống mãi nghề đúc đồng truyền thống

    Xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hoá không chỉ nổi tiếng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh ra những anh hùng hào kiệt, mà còn vang danh với làng nghề đúc đồng truyền thống: làng Chè, nay có tên gọi là làng Trà Đông.

  • Đại hội lần thứ nhất Hội nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè
    Gìn giữ mỹ tục ngày xuân ở làng nghề đúc đồng Trà Đông

    Làng Trà Đông, xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa) giữ lửa truyền thống không chỉ qua nghề đúc đồng mà còn qua các giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc. Ngày xuân về vui hội làng là dịp để hiểu thêm về mỹ tục thờ vị tổ sư nghề đúc đồng Trà Đông của người dân nơi đây.


Trung Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]