Dâng hương tưởng niệm 1.985 năm ngày mất nữ tướng Lê Thị Hoa
Ngày 12/4/2026 (tức ngày 25/2 âm lịch), tại đền thờ Nữ tướng Lê Thị Hoa, thôn Ngũ Kiên, xã Ba Đình, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 1.985 năm ngày mất của Nữ tướng Lê Thị Hoa, nghĩa sĩ tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.

Nghi thức dâng hương, tế lễ.
Theo các nguồn tư liệu và truyền ngôn dân gian, nữ tướng Lê Thị Hoa sinh vào khoảng những năm đầu thế kỷ I ( thuộc thập kỷ đầu Công nguyên) tại vùng đất Thiên Bản (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cũ). Đây là giai đoạn lịch sử đặc biệt khi nước ta đang nằm dưới ách đô hộ của nhà Đông Hán. Bà sớm nổi tiếng với phẩm chất đảm đang, giàu nghĩa khí. Năm 34, trước sự tàn bạo của chính quyền đô hộ Đông Hán, chồng bà là ông Mai Tiến, một người thanh liêm, thương dân bị Thái thú Tô Định sát hại. Từ biến cố đó, bà đã cùng gia đình và những người thân tín rời quê, vào vùng Yên Nội (nay thuộc xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa) chiêu mộ nghĩa sĩ, vừa tổ chức khai khẩn đất đai, ổn định đời sống Nhân dân, vừa luyện tập binh mã, xây dựng lực lượng với quy mô lên tới khoảng 2.000 nghĩa quân.

Năm Canh Tý (40), hưởng ứng lời hiệu triệu khởi nghĩa, bà đã tham gia nghĩa quân, góp phần vào thắng lợi giành lại độc lập dân tộc. Sau thắng lợi, bà không nhận tước phong mà chỉ xin một vùng đất nhỏ làm thực ấp, đồng thời miễn tô thuế, binh dịch cho Nhân dân trong hai năm, thể hiện rõ tư tưởng vì dân, gắn bó mật thiết với đời sống Nhân dân. Bà mất khi tuổi đời còn trẻ. Để tưởng nhớ công lao và đức độ của bà, Nhân dân đã lập đền thờ tại vùng đất Ngũ Kiên; qua nhiều thế kỷ, di tích vẫn được gìn giữ, tôn tạo, hiện còn lưu giữ nhiều đạo sắc phong của các triều đại, được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Nghi thức rước kiệu trong ngày lễ.
Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo địa phương, cán bộ, đảng viên và đông đảo Nhân dân xã Ba Đình đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Nữ tướng Lê Thị Hoa, qua đó thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với tiền nhân. Đây không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường và ý chí vươn lên cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Dương Huyền (CTV)
{name} - {time}
-
2026-04-12 13:18:00Khai mạc lễ hội Phủ Trèo, xã Nga An
-
2026-04-12 08:52:00[Thanh Hóa xưa và nay]: Cụm Di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh
-
2026-04-12 07:47:00Phía sau cổng làng (Bài 3): Gắn kết nguồn cội

![[Thanh Hóa xưa và nay]: Cụm Di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2614/290d6214757t11045l1-ham-ha-11.webp)




