Đảng viên trẻ tiên phong phát triển kinh tế
Phát huy sức trẻ, dám nghĩ, dám làm, Bí thư Chi đoàn thôn Hoàng Kim, xã Xuân Sinh (Thọ Xuân) Lê Văn Bình (sinh năm 1994) vừa xây dựng thành công mô hình phát triển kinh tế, vừa hăng hái tham gia các hoạt động tại địa phương. Từ mô hình kinh tế hiệu quả của anh đã lan tỏa tinh thần “khởi nghiệp” trong đoàn viên, thanh niên và người dân.
Mô hình nuôi vịt thịt trên cạn của anh Lê Văn Bình, xã Xuân Sinh (Thọ Xuân) cho hiệu quả kinh tế cao.
Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Xây dựng Hà Nội, ra trường năm 2014, Lê Văn Bình có thời gian làm công nhân thi công xây dựng tại Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn). Năm 2016, anh Bình quyết tâm trở về địa phương với mong muốn “mở lối” phát triển kinh tế lâu dài cho bản thân, đồng thời góp sức trẻ xây dựng quê hương.
“Hành trình khởi nghiệp chưa bao giờ dễ dàng, bước đầu tôi cũng loay hoay tìm hướng đi và gặp vô vàn khó khăn, mọi thứ càng phải cẩn thận, kỹ càng nhất là khi muốn có một mô hình ổn định, lâu dài. May mắn, gia đình luôn ủng hộ tôi trên con đường phát triển kinh tế”, anh Bình chia sẻ.
Bằng số vốn tích lũy của cá nhân, vay ngân hàng và người thân, anh Bình thành lập Công ty TNHH Xây dựng Đức Hoan, đầu tư máy móc để nhận thi công các công trình trên địa bàn huyện. Chỉ sau một thời gian ngắn, nhờ làm tốt khâu chất lượng và dịch vụ đi kèm, công ty đã thi công được nhiều công trình lớn, như: Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Xuân Sinh, trường cấp 2 xã Xuân Sinh, trường mầm non xã Thọ Lập... Lợi nhuận của công ty mỗi năm đạt hơn 600 triệu đồng. Thành công bước đầu đã đặt nền móng vững chắc cho ước mơ, khát vọng khởi nghiệp đã ấp ủ từ lâu của anh.
Sau hai năm, anh Bình quyết định chuyển nhượng lại công ty cho người khác, sau đó thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Lê Bình, với mục tiêu góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp tại địa phương, tạo thu nhập cho bản thân, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Hiện, đơn vị có 3 xe ép rác chuyên dụng, mỗi ngày tổ chức thu gom và vận chuyển hơn 3 tấn rác trên địa bàn các xã: Xuân Sinh, Xuân Thiên, Xuân Lai, Xuân Phong, Thọ Lộc và thị trấn Lam Sơn. Rác sau khi thu gom sẽ mang đi xử lý tại bãi rác của huyện tại xã Xuân Phú. Công ty tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động chính với mức lương trung bình khoảng 7 triệu đồng/tháng và 30 lao động thời vụ tại các xã mà công ty đứng ra thu gom rác với mức thu nhập 3 - 4 triệu đồng/tháng. Nhờ hoạt động ổn định, lợi nhuận hàng năm của công ty đạt trên 500 triệu đồng.
Ngoài việc quản lý doanh nghiệp, có sẵn 1ha đất của gia đình, năm 2023, anh quyết định thử sức với mô hình nuôi vịt công nghệ cao và mô hình cá lúa để tăng thêm thu nhập. Chọn giống vịt Cherry, được lấy giống tại tỉnh Hải Dương với ưu điểm thời gian sinh trưởng ngắn (45 ngày có thể xuất bán), tỷ lệ nạc đạt tới 75%, nuôi không cần có ao, thương lái cũng trả giá tốt hơn.
Anh tham gia các lớp tập huấn về kiến thức kỹ thuật chăn nuôi, rồi tự mày mò, thiết kế, nâng cấp mô hình nuôi vịt trên cạn theo phương pháp nuôi lạnh, khép kín hoàn toàn. Bên trong các dãy chuồng, vịt được thả nuôi trên sàn lưới cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ. Chuồng được lắp hệ thống quạt mát, hệ thống phun sương, lớp cách nhiệt... để đảm bảo nhiệt độ trong chuồng luôn thoáng mát. Nước thải trong quá trình xịt rửa sàn, nền được thu gom về bể biogas xử lý...
Theo anh Bình, khi nuôi vịt cần để ý quy trình ăn, uống thuốc và thời tiết; lên lịch tiêm phòng và cho ăn uống phù hợp. Ngoài ra, phải theo dõi sát tình hình thời tiết để phòng bệnh cho vịt.
Với 6.000m2 chuồng, anh nuôi 1 tháng 2 lứa vịt, mỗi lứa 5.000 con theo hình thức gối đầu, 60 ngày xuất chuồng bán một lứa. Mỗi năm, trang trại xuất bán khoảng 120.000 con vịt, trừ mọi chi phí mang lại cho anh nguồn thu nhập gần 500 triệu đồng.
Bên cạnh đó, diện tích đất còn lại anh đắp bờ, đào ao, trồng lúa và thả cá rô phi, cá trắm. Mô hình nuôi cá kết hợp trồng lúa của anh mang lại hiệu quả kép, do cá và lúa có quan hệ cộng sinh. Cá ăn sâu nên lúa ít bị sâu bệnh, cá sục bùn diệt cỏ dại. Các chất thải của cá có tác dụng làm phân bón, tăng độ mùn của ruộng, giúp cây lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi, giảm lượng phân bón, không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm công làm cỏ và công làm đất. Mô hình góp phần mang lại cho anh hơn 100 triệu đồng mỗi năm từ bán cá.
Ngoài tích cực phát triển kinh tế, với vai trò là Bí thư Chi đoàn, anh luôn ý thức được trọng trách làm sao để chi đoàn ngày càng phát triển, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia. Anh cùng Ban Chấp hành Chi đoàn tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, ý nghĩa như: Triển khai học tập nghị quyết của Đảng, của Đoàn; thường xuyên giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nhận sửa chữa nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách; tổ chức nhiều buổi vệ sinh môi trường nơi công cộng, công sở.
Bí thư Huyện đoàn Thọ Xuân Nguyễn Thị Bích Phương cho biết: “Những đảng viên trẻ trong độ tuổi Đoàn như anh Bình không chỉ là nòng cốt trong hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên của địa phương mà họ còn mạnh dạn, tiên phong, phát huy sức trẻ, vai trò, trách nhiệm của mình trong phát triển kinh tế, góp phần vào hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM ở địa phương. Tổ chức đoàn luôn khuyến khích và tạo môi trường phát huy sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo của thanh niên trong học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, kinh doanh; tiếp sức, cổ vũ để các bạn thành công, trở thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương, đất nước”.
Bài và ảnh: Anh Tuân
{name} - {time}
-
2025-05-19 08:02:00
Học Bác, anh Lê Nhật Công say mê lao động sáng tạo
-
2025-05-18 16:36:00
Khi bạn trẻ lựa chọn nghệ thuật truyền thống
-
2025-05-16 10:26:00
Những người con ưu tú của đất mường Trịnh Vạn
[WOW! THANH HÓA] SUNSET GLAMPING SẦM SƠN
Đường đến thành công không đo bằng ánh đèn đô thị
Dòng họ Trịnh trên đất Biện Hạ xưa
Những người con vùng đất Cổ Định xưa
Sử gia Lê Văn Hưu - người viết nên bộ Đại Việt sử kí đầu tiên trong lịch sử
Võ tướng dốc lòng vì sự nghiệp Trung hưng nhà Lê
[WOW! THANH HÓA] Chó Lài sông Mã - Báu vật rừng xanh
Trần Khát Chân từ nhân vật chính sử đến huyền sử